Phạt người mẫu ở Tuyệt Tình Cốc có đúng?

Việc xã An Nguyên xử phạt hai người mẫu đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người chỉ trích xã cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc

Liên quan đến vụ việc hai người mẫu ăn mặc sexy, hở hang đến chụp ảnh ở Tuyệt Tình Cốc, Hải Phòng, lãnh đạo địa phương này cho hay đang phát lệnh truy tìm danh tính của hai người mẫu nói trên để xử phạt hành chính.

Ông Cao Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết việc hai người mẫu này đến chụp ảnh ở Tuyệt Tình Cốc UBND xã An Sơn không hể hay biết bởi họ không hề đến các cơ quan địa phương để xin phép.

Thông qua người dân địa phương báo cáo các cơ quan chức năng ở địa phương mới biết được vụ việc này, nhưng sự việc cũng đã xong và hai cô người mẫu này cũng đã rời đi.

Chính quyền xã An Sơn phát lệnh xử phạt hai người mẫu chụp ảnh ở Tuyệt Tình Cốc

"Nếu biết, chắc chắn xã sẽ có biện pháp ngăn chặn mời họ về trụ sở làm việc. Hiện nay, chúng tôi đang làm rõ hai người mẫu này là ai, đến từ đâu, chụp ảnh với mục đích gì... Nếu tìm ra, chúng tôi sẽ căn cứ tùy theo mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật”- ông Chí nói.

Cùng ý kiến, Chủ tịch UBND xã An Sơn, ông Nguyễn Văn Đăng cũng nói rằng sau khi nắm bắt được sự việc, xã cũng đã cử người đến Tuyệt Tình Cốc để xem xét sự việc nhưng ê-kip chụp hình đã không còn ở đấy nữa.

Ông Đăng cũng khẳng định do đoàn chụp ảnh không xin phép nên UBND xã không hề biết trước sự việc, nếu biết được sự việc này sớm hơn các cơ quan chức năng chắc chắn sẽ ngăn chặn.

Theo cán bộ của xã An Sơn cho hay, Tuyệt Tình Cốc là cái tên mà người dân nơi đây tự đặt cho khu vực này bởi nó có khung cảnh giống với một địa điểm trong phim cổ trang.

Nhưng thực chất nó là một nơi khá nguy hiểm, chính quyền địa phương đã cấm mọi hoạt động của người dân trong khu vực này từ lâu.

Tuyệt Tình Cốc không phải là hồ nước thiên nhiên, nó được tạo ra từ việc khai thác đã vôi để sản xuất xi măng mà có. Sau khi mưa xuống đã tạo ra hồ nước rộng 20ha với độ sâu hàng chục mét.

Nước có màu xanh lạ mắt là do hiệu ứng ánh sáng kết hợp với đá vôi và nước bị nhiễm chất hóa học từ những vụ nổ mìn mà thành. Khu vực này còn có những mỏm đá nhô ra khỏi mặt nước, tạo thành khung cảnh rất đẹp mắt thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đến đây để tham quan, chụp hình bất chấp lệnh cấm.

Khu vực này được tạo ra từ việc nổ mìn, rất thu hút người dân đến chụp ảnh

Tuyệt Tình Cốc nằm trong vành đai an toàn nổ mìn khai thác đá của Công ty xi măng Phúc Sơn, dễ xảy ra sụt lún, rất nguy hiểm, UBND huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu phía Công ty xi măng Phúc Sơn thực hiện cắm bê tông, rào lưới B40 đồng thời dựng biển cấm người dân đến gần hay hoạt động trong khu vực nổ mình khai thác đá.

Quay lại vụ việc hai người mẫu bị truy tìm danh tính để xử phạt. Rất nhiều ý kiến cho rằng chính quyền xã An Sơn làm mạnh tay như vậy là rất đúng, để răn đe những khách du lịch sau không có cơ hội làm như vậy nữa. Bởi nếu không ngăn chặn chặt chẽ ngay từ đầu để xảy ra hậu quả đáng tiếc nào thì rất khó xử lý.

Một người có nickname Bùi Ngọc Vinh nhận xét: "Việc chính quyền xã An Sơn làm mạnh tay như vậy là rất đúng. Nếu không lấy một trường hợp nào ra làm gương thì người dân sẽ mãi vi phạm, đến khi xảy ra hậu quả đáng buồn thì người dân lại đổ lỗi cho chính quyền địa phương làm không tới nơi tới chốn."

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc xã An Sơn xử phạt hai người mẫu

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng hai người mẫu này đang hi sinh vì nghệ thuật, chính quyền địa phương nên tạo điều kiện. Họ không phải là trường hợp duy nhất, hàng ngày cũng có rất nhiều đoàn chụp hình tới đây để chụp ảnh, nhưng tại sao chỉ xử phạt mỗi hai người mẫu này, chỉ vì bộ ảnh của họ quá nổi tiếng.

Một khán giả khác là Võ Ngọc Liêm lại đưa ra ý kiến: "Người mẫu nào cũng mong muốn mình có được những thước hình đẹp, vậy nên chuyện cũng đã rồi UBND xã có xử phạt thì những hình ảnh đấy họ cũng đã nắm trong tay, nghệ sĩ thì có thể hi sinh bất kỳ điều gì vì nghệ thuật

Nếu như mất công đi xác định danh tính của hai cô này, sao chính quyền xã không dành thời gian đó để xây dựng hàng rào, lắp đặt biển cấm một cách có hiệu quả hơn để ngăn chặn tối đa người dân có thể di chuyển vào khu vực này".

Nhiều khán giả cũng đồng tình với ý kiến của Ngọc Liêm, cho rằng đã xảy ra rồi, thay vì truy tìm danh tính của hai người mẫu này để tỏ ra mình có trách nhiệm thì UBND xã An Sơn nên làm những việc thiết thực hơn.

Họ nên xây dựng một kết hoạch cấm, ngăn chặn tuyệt đối người dân ra vào khu vực Tuyệt Tình Cốc, chứ không phải cứ phát lệnh để đấy đến khi có người vi phạm thì lại phạt.

Lan Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/phat-nguoi-mau-o-tuyet-tinh-coc-co-dung-3330304/