Phạt tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển Quy Nhơn

VOV.VN -Tàu YONG LI 2 neo đậu trái phép, đồng thời làm hư hỏng các lồng nuôi tôm hùm, bè nuôi tôm của ngư dân.

Hiện nay, Cảng vụ tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành các thủ tục xử phạt hành chính tàu YONG LI 2 (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nhưng mang quốc tịch Campuchia, về vi phạm các quy định hàng hải, đồng thời đề nghị chủ tàu phải đền bù thiệt hại cho ngư dân Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn.

Tàu YONG LI 2 vào neo đậu tại phao số 0 nhưng không báo cáo cơ quan chức năng. (Ảnh: Báo Bình Định)

Trước đó, ngày 2/8, tàu YONG LI 2, với 10 thuyền viên, gồm 9 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc, thuyền trưởng là người Việt Nam Đinh Như Phong, nhân viên Công ty TNHH Nam Hoang của TP Hải Phòng, được phía chủ tàu thuê đưa tàu rời cảng Ningde (Trung Quốc) đến cảng Batam (Indonesia) để bàn giao cho chủ tàu mới.

Tuy nhiên, trên hành trình, lúc 4h ngày 14/8, tàu YONG LI 2 đã vào neo đậu tại phao số 0, cảng Quy Nhơn nhưng không thông báo cho các cơ quan chức năng, đồng thời làm hư hỏng các lồng nuôi tôm hùm, bè nuôi tôm của ngư dân.

Ông Huỳnh Hữu Toàn - Phó Giám đốc cảng vụ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết tàu YONG LI 2 phải
tiến hành làm thủ tục nhập cảnh trở lại, đồng thời yêu cầu thuyền viên có trách nhiệm xử lý đền bù thiệt hại cho ngư dân./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/phat-tau-nuoc-ngoai-xam-nhap-trai-phep-vung-bien-quy-nhon/276184.vov