Phạt tù với hành vi chiếu laser tại khu vực sân bay

Ở Anh đã ghi nhận trường hợp một người đàn ông chiếu laser tại khu vực sân bay và bị phạt tù 20 tháng.

Daily Mail (Anh) đưa tin về trường hợp một máy bay phải quay lại sân bay nơi cất cánh khi phi công bị chiếu laser vào mắt.

Hồi tháng 2, tòa án Anh đã phạt tù một thanh niên 25 tuổi, Philip Houghton vì án liên quan tới sự việc này. Houghton đã bị phạt tù 20 tuần vì chiếu bút laser vào một trực thăng cảnh sát trước đó 1 tháng. Daily Mail thông tin, anh ta đã mua chiếc bút laser giá 13 USD từ Trung Quốc và chiếu vào trực thăng vì thấy buồn chán trong khi đang chờ đợi chuyến bay của mình.

Chiếu Ánh sáng laser đang là một vấn nạn đối với hàng không các nước trên thế giới.

Chỉ vì phút “nhàn cư vi bất thiện” đã khiến một chuyến bay từ London tới New York chở hàng trăm người buộc phải quay đầu về sân bay Heathrow. Và nghiêm trọng hơn, phi công điều khiển chuyến bay đó đã vĩnh viễn không bao giờ được trở lại công việc nữa.

“Phi công trên chuyến bay đã được điều trị tại bệnh viện lớn của Anh do võng mạc bị đốt cháy, anh ta đã phải về hưu sớm, thật đáng tiếc với một phi công nhiều kinh nghiệm như anh ấy”, Jim McAuslan, Tổng thư ký Hiệp hội hàng không Hoàng gia anh trả lời với báo chí.

Ngay sau vụ việc, Phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi đã gửi báo cáo cho tất cả các sân bay về vụ việc đã diễn ra. Đây là một tội phạm hình sự khi có hành vi chiếu laser vào máy bay làm chói mắt phi công. Bình thường những người này sẽ bị phạt tối đa 2500 bảng anh, tuy nhiên lần này đã gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Hàng không dân dụng Anh cũng nhấn mạnh: “Ánh sáng tia laser chiếu vào máy bay trong một chuyến bay có thể gây rủi ro nghiêm trọng tới an toàn hàng không quốc tế . Đây là một hành vi tội phạm cụ thể. Chúng tôi kêu gọi mọi người dân nếu nhìn thấy một tia laser được sử dụng tại các vùng lân cận tại sân bay cần báo cáo cảnh sát ngay lập tức”.

Tại Anh, đã có 94 sự cố liên quan tới laser được ghi nhận tại sân bay Birmingham và 121 vụ ở sân bay quốc tế Heathrow (London). Toàn nước Anh ghi nhận 1.439 vụ laser uy hiếp an toàn bay của phi cơ trong năm 2015.

Rất nhiều các quốc gia đã đưa ra các biện pháp để ngăn chặn hành vi này. Hồi tháng 2, tại Anh đã có cuộc làm việc giữa Cơ quan Hàng không Dân dụng, Cơ quan Y tế, lực lượng cảnh sát, Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng, Phòng Tiêu chuẩn Thương mại nhằm thảo luận các biện pháp hạn chế việc bán thiết bị chiếu laser. Họ cũng yêu cầu liên đoàn các phi công và cảnh sát xếp thiết bị này vào loại “những vũ khí tấn công”.

Laser là loại tia sáng mang năng lượng cao, laser phát huy tác dụng khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Chúng được phân loại theo cường độ phát ra ánh sáng, trong đó có những laser độ mạnh như laser độ 4 có thể đứt kim loại và khiến mắt bị thương tổn mạnh nếu bị chiếu ánh sáng này.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bao-anh-phat-tu-voi-hanh-vi-chieu-laser-khu-vuc-san-bay-a246710.html