Phẫu thuật lấy khối u đường kính gần 0,5m trong bụng ông lão

Cuộc phẫu thuật do các bác sỹ Bệnh viện K tiến hành, kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Khối u được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân cứng như đá, đường kính 45 cm.

Khối u "khủng" trong bụng của bệnh nhân trước khi mổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 20/10, theo thông tin từ Bệnh viện K, các bác sỹ của bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u “khủng” nặng 10kg trong ổ bụng cho cụ ông 84 tuổi.

Tiến sỹ Phạm Văn Bình - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Tân Triều cho hay, đây là một ca u khó, rất hiếm gặp. Ca phẫu thuật diễn ra ngày 13/12, các bác sỹ làm chủ được tất cả các chỉ số sinh tồn mạch, huyết áp, độ bão hòa ôxy của bệnh nhân. Sau ca mổ 2 ngày, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Khối u được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân cứng như đá, đường kính 45 cm.

Bệnh nhân 84 tuổi, ở Mỹ Lộc, Nam Định. Người nhà của bệnh nhân cho hay, khối u trên của cụ ông mới xuất hiện cách đây ba tháng và nhanh chóng to lên. Chỉ trong vòng 3 tháng khối u đã phát triển lên tới 10kg – và to như một phụ nữ mang bầu 9 tháng sắp sửa sinh.

Tiến sỹ Bình cho hay, khi bệnh nhân nhập viện, các bác sỹ tiến hành khám thấy khối u rất to, chiếm toàn ổ u bụng. Khi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đi lại rất khó khăn, chỉ ngồi và không nằm được.

Khối u của bệnh nhân được lấy ra sau phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Bình cho hay, việc phẫu thuật ca bệnh trên với các bác sỹ vô cùng khó khăn, vì bệnh nhân đã 84 tuổi, cơ quan nội tạng đã già nua theo năm tháng, bên cạnh đó là nhiều thử thách trong công tác gây mê, hay những biến chứng sau mổ đặc biệt là về phổi, tim mạch. Bởi người già thì tỷ lệ biến chứng cao lên rất nhiều lần so với người bình thường.

Theo bác sỹ Bình, ca phẫu thuật thành công, khối u của bệnh nhân được cắt bỏ toàn bộ, bảo toàn được thận và niệu quản bên trái, mạch máu xâm lấn được kiểm soát.

Hiện tại, bệnh nhân hồi phục theo chiều hướng thuận lợi. Bệnh nhân đã có thể nằm thoải mái và ngồi dậy được, đang tập vận động đi lại. Dự kiến khoảng một tuần nữa bệnh nhân có thể ra viện.

Tại phòng bệnh chiều 20/12, cụ ông sau phẫu thuật đã có thể ngồi dậy tự ăn, tự uống thoải mái.

Bác sỹ Bình khuyến cáo người dân khi phát hiện có bất thường, khi thấy có khối u lớn lên bất thường trên cơ thể nên đi khám sớm, can thiệp sớm để giảm nguy cơ biến chứng khi phẫu thuật./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phau-thuat-lay-khoi-u-duong-kinh-gan-05m-trong-bung-cu-ong-84-tuoi/421727.vnp