'Phe đối lập cần thừa nhận thất bại trước quân Chính phủ Syria'

“Phe đối lập cần chấp nhận sự thật rằng họ vẫn chưa giành được ưu thế trong cuộc đối đầu kéo dài 6 năm rưỡi với quân Chính phủ Syria”.

Tuyên bố trên được Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria Staffan de Mistura đưa ra trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 6/9. Tuy nhiên, ông Mistura tuyên bố, chưa thể khẳng định chắc chắn bên nào sẽ thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến này, nhưng thực tế cho thấy quân đội Syria đã đạt được rất nhiều lợi thế, cả về mặt quân sự lẫn giành lại những phần lãnh thổ đã mất.

Binh sĩ Syria giành ưu thế trước quân Chính phủ. Ảnh: Reuters

Dù vậy, ông Mistura nhấn mạnh, thắng lợi chỉ có được khi tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài và bền vững cho cuộc xung đột tại Syria: “Cần phải có một cuộc đàm phán chính trị giữa các bên tham chiến tại Syria, đề tìm ra giải pháp chính trị, căn cứ vào nghị quyết 2254 của Liên Hợp Quốc.

Cuộc đàm phán này cần tiến hành nhanh chóng kèm theo một số điều chỉnh phù hợp với môi trường thực tiễn. Nếu đàm phán không diễn ra thì tương lai của Syria sẽ rất tồi tệ”.

Ông Mistura cũng kêu gọi chấm dứt xung đột giữa quân chính phủ Syria và phe đối lập tại thành phố Idlib (Syria) và kêu gọi các bên thực thi một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

Thời gian gần đây, quân đội Syria liên tục giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, mới nhất hôm 5/9, đã phá vỡ thành công vòng vây của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Deir al-Zour , thành phố lớn nhất miền Đông nước này.

Trước đó, hôm 2/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của quân đội Syria, dưới sự hỗ trợ từ không quân Nga, đã giải phóng thị trấn chiến lược Uqayribat ở tỉnh Hama của Syria khỏi tay lực lượng khủng bố./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm TinTổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/phe-doi-lap-can-thua-nhan-that-bai-truoc-quan-chinh-phu-syria-668090.vov