Phe đối lập Kenya kiện lên tòa án tối cao phản đối kết quả bầu cử

Phe đối lập cáo buộc đã xảy ra gian lận trong công tác bầu cử khi cho rằng kết quả bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/8 vừa qua là do máy tính tạo ra.

Thủ lĩnh phe đối lập Kenya, ông Raila Odinga (giữa) tại cuộc họp báo ở Nairobi ngày 16/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/8, thủ lĩnh phe đối lập Kenya, ông Raila Odinga khẳng định sẽ khởi kiện lên tòa án tối cao nước này để phản đối việc Tổng thống Uhuru Kenyatta tái đắc cử.

Phe đối lập cáo buộc đã xảy ra gian lận trong công tác bầu cử khi cho rằng kết quả bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/8 vừa qua là do máy tính tạo ra.

Ông Odinga cũng kêu gọi người dân Kenya tiến hành các hình thức biểu tình hòa bình khác, đồng thời nhắc lại rằng Hiến pháp 2010 cho phép công dân có quyền được phản đối, đình công và khởi kiện khi phát hiện sai phạm trong những vấn đề lớn của đất nước.

Ông Odinga tuyên bố sẽ thực hiện quyền được tụ họp và phản đối, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi cách để thu hút sự chú ý của mọi người về những bất công trong công tác bầu cử.

Ông Odinga kêu gọi người dân không nên sử dụng bạo lực để đạt được công lý, cho rằng đất nước đang bị chia rẽ giữa một bên là những người sẵn sàng sống trong chế độ chuyên chế, một bên là các lực lượng của tự do và ủng hộ dân chủ.

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực xảy ra sau khi ông Kenyatta tuyên bố thắng cử hôm 11/8 vừa qua. Cảnh sát đã trấn áp mạnh mẽ nhiều cuộc biểu tình trong giận dữ của những người ủng hộ ông Odinga tại các thành trì của phe đối lập, đặc biệt là các khu ổ chuột chính tại Nairobi và Kisumu, miền Tây Kenya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/phe-doi-lap-kenya-kien-len-toa-an-toi-cao-phan-doi-ket-qua-bau-cu/461487.vnp