Phe đối lập ở Italy kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội sớm

Nghị sỹ Quốc hội thuộc đảng Lega Nord đối lập, ông Paolo Grimoldi cho biết Italy cần tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới ngay khi có thể trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp thất bại.

Thủ tướng Matteo Renzi phát biểu trong cuộc họp báo ở Rome ngày 5/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 5/12, nghị sỹ Quốc hội thuộc đảng Lega Nord đối lập, ông Paolo Grimoldi cho biết Italy cần tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới ngay khi có thể trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp thất bại và việc Thủ tướng nước này, ông Matteo Renzi xin từ chức.

Ông Grimoldi nói với hãng tin RIA Novosti: "Chúng tôi hài lòng với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý cũng như quyết định của (Tổng thống) Renzi. Ông ấy đã thất bại. Đây là lúc để thức tỉnh và tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới ngay khi có thể."

Trước đó, Thủ tướng Italy Mateo Renzi tuyên bố sẽ từ chức và nhận trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp tổ chức ngày 4/12./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phe-doi-lap-o-italy-keu-goi-to-chuc-bau-cu-quoc-hoi-som/419285.vnp