Phe đối lập Syria sẽ tham gia hội nghị Geneva 2

(VTV Online) - Liên minh Dân tộc Syria (SNC), lực lượng đối lập chính của Syria đã nhất trí tham gia Hội nghị hòa bình về Syria (Geneva 2) sẽ diễn ra vào tuần tới nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột khốc liệt kéo dài 3 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

(VTV Online) -

Liên minh Dân tộc Syria (SNC), lực lượng đối lập chính của Syria đã nhất trí tham gia Hội nghị hòa bình về Syria (Geneva 2) sẽ diễn ra vào tuần tới nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột khốc liệt kéo dài 3 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Quyết định trên được đưa ra trong 1 phiên bỏ phiếu kín với 58 phiếu ủng hộ, 14 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Trước đó, đã có 44 thành viên của SNC rút khỏi cuộc bỏ phiếu.

Chủ tịch SNC al-Jarba ( trái) và Tổng thư ký SNC Badr Jamous tại phiên họp hôm 18/1. (Ảnh: DPA)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này của phe đối lập Syria và cho rằng đây là “một hành động can đảm, mang lại lợi ích cho tất cả người dân Syria”.

Theo kế hoạch, hội nghị Geneva 2 với sự tham dự của các đại diện cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ bắt đầu vào ngày 22/1 tại Thụy Sĩ. Mục đích chính của hội nghị lần này là thành lập 1 chính phủ chuyển tiếp để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở Syria.

Phương Thảo

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su-quoc-te/phe-doi-lap-syria-se-tham-gia-hoi-nghi-geneva-2/98897.vtv