Phê ma túy, nam thanh niên bắn bị thương 3 người đi đường

Trong lúc phê ma túy đá, Phan Văn Việt (trú Nghệ An) cầm nỏ gỗ săn thú bắn 3 người đi đường bị thương. Việt sau đó cố thủ trong nhà, dọa tử tử nhưng bị cảnh sát khống chế.

Ngày 13/5, công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết cơ quan này đang hoàn tất thủ tục gửi viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng phê ma túy khiến 3 người bị thương.

Theo điều tra, trưa ngày 5/5, Phan Văn Việt (28 tuổi, trú xã Quế Sơn, huyện Quế Phong) cầm theo nỏ gỗ dùng săn thú đứng ở khu vực trung tâm thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Việt đã chặn đường, bắn mũi tên vào lưng, đùi hai người phụ nữ và một người đàn ông.

Các nạn nhân khi bị tấn công đã tìm cách tháo chạy, sau đó tìm đến trung tâm y tế để được xử lý các vết thương.

Một nạn nhân bị kẻ phê ma túy bắn mũi tên vào lưng

Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng truy bắt kẻ gây án. Phan Văn Việt trong quá trình tháo chạy đã cố thủ trong một ngôi nhà, thách thức nếu ai tiếp cận sẽ tự sát. Trong lúc kẻ gây án sơ hở, cảnh sát đã ập vào khống chế.

Theo cơ quan điều tra, trong lúc gây án Việt đang bị phê ma túy nặng. Hai ngày sau khi bị bắt giữ thì lực lượng chức năng mới có thể lấy lời khai.

Việt khai nhận không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

T.H

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/phe-ma-tuy-nam-thanh-nien-ban-bi-thuong-3-nguoi-di-duong-d112370.html