Phe ủng hộ Bakiyev chiếm tòa nhà chính quyền Jalalabad

VIT - Interfax dẫn nguồn tin của các tổ chức phi chính phủ địa phương cho biết, hiện tình trạng ở Kyrgyzstan rất hỗn loạn. Phe ủng hộ Tổng thống Bakiyev Jalalabad trên thực tế đã chiếm giữ tòa nhà của chính quyền tỉnh Jalalabad.

Hiện phe ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đã kiểm soát được khu vực Jalalabad ở Nam Kyrgyzstan. Theo nguồn tin này, chính phủ lâm thời không áp dụng các biện pháp thích đáng nhằm thiết lập chính quyền của mình trong khu vực. Những người ủng hộ ông Bakiyev đã biểu tình, chiếm tòa nhà chính quyền và đơn vị của công ty truyền thông quốc gia địa phương. Ngay cả các nhóm cảnh sát cũng đã tham gia biểu tình chống đối, yêu cầu người nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ từ chức. Tình trạng hỗn loạn ở Jalalabad bắt đầu từ sáng sớm, khi người đứng đầu cơ quan cảnh sát thuộc chính phủ lâm thời đến tỉnh này với mục đích bắt giữ em trai của cựu Tổng thống Janysh Bakiyev. Khoảng 10:00 (theo giờ địa phương), lính đặc nhiệm của cơ quan an ninh quốc gia bao vây ngôi làng Teiyt của gia tộc Bakiyev ở ngoại ô Jalalabad. Các nhóm kiểm sát viên điều tra của tỉnh Jalalabad dễ dàng vào được nhà của gia tộc Bakiyev, nhưng chỉ sau vài giờ, họ không tìm được em trai của ông Bakiyev hay bất cứ vật dụng cấm nào. Nhóm kiểm sát viên rời đi, tuy nhiên nhóm đặc nhiệm vẫn bao vây ngôi nhà. Khi xảy ra sự việc này, ở quảng trường trung tâm Jalalabad diễn ra 2 cuộc biểu tình. Một cuộc biểu tình ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng bị bắt giữ Baktybek Kaliyev, cuộc biểu tình thứ hai là của nhóm cảnh sát địa phươn - họ yêu cầu điều tra công bằng sự việc xảy ra ở Bishkek và Talas khiến 30 cảnh sát thiệt mạng 6-7/4, đồng thời yêu cầu ông Bolat Sherniyazov - Bộ trưởng Bộ Nội Vụ - hiện đang có mặt tại thành phố phải ra gặp mặt họ. Những người ủng hộ ông Bakiyev đang xuất hiện trong nhiều khu vực khác nhau của tỉnh Jalalabad và các vùng ngoại thành. Một số người thậm chí còn cố gắng phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp của đài truyền hình địa phương. Mặc dù được phép của lãnh đạo truyền hình địa phương, nhưng buổi truyền hình trực tiếp vẫn không được phát sóng và mọi người phải rời khỏi tòa nhà này. Đồng thời, một nhóm phụ nữ ủng hộ ông Bakiyev đã chiếm tòa nhà của chính quyền địa phương. Họ đập vỡ kính của tòa nhà, còn tỉnh trưởng Bektur Asanov phải rời đi. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về ông. Các “nữ cách mạng” đã kịp ném đá vào chiếc ô tô của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Bolot Sherniyazov và yêu cầu ông từ bỏ việc truy bắt Janysh Bakiyev. Những người chứng kiến khẳng định rằng Bộ trưởng đã bị tấn công. Nhà của ông Bakiyev bị bỏ trống, không có người thân nào của ông còn ở lại đây. Trên thực tế, tất cả người dân trong làng đều đã rời đến Jalalabad (trung tâm tỉnh ở phía Nam đất nước) và biểu tình ủng hộ “người con” của gia tộc. Theo Interfax, chính phủ lâm thời Kyrgyzstan không áp dụng bất cứ biện pháp nào nhằm kiểm soát tình hình ở Jalalabad. “Các đại diện của chính phủ lâm thời hiện không có bất cứ cuộc đàm phán nào với các lãnh đạo của nhóm biểu tình đang kiểm soát tòa nhà của chính quyền địa phương và kênh truyền hình trong khu vực”, nguồn tin trên cho biết. Việc các cảnh sát tiến hành biểu tình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Kyrgyzstan từ chức khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. “Họ tấn công ông Sherniyazov, người được chính phủ lâm thời cử đến để bắt giữ em trai của cựu Tổng thống Janysh Bakiyev, và ông phải rời khỏi vùng này”, nguồn tin cho hay. “Cần xem xét tình trạng này giống như vụ xung đột lợi ích gia tộc vì chính phủ lâm thời đang cố gắng kiểm soát khu vực”, theo Interfax. Tuy nhiên, cơ quan đặc nhiệm vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em trai cựu Tổng thống Bakiyev. “Các nhân viên pháp chế và cơ quan đặc nhiệm vẫn tiếp tục tiến hành chiến dịch bắt giữ em trai ruột của cựu Tổng thống Kyrgyzstan, ông Janysh Bakiyev, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia”, nguồn tin trong bộ máy tỉnh cho biết. Theo nguồn tin này, việc tìm kiếm 2 người anh em nữa của Tổng thống – Ahmat và Kanybek Bakiyev cũng đang diễn ra, những người đã cùng ông Kurmanbek Bakiyev cư trú ở làng Teiyt từ hôm 7/4, nhưng đã rời khỏi ông vào sáng ngày thứ bảy. Chính quyền Kyrgyzstan thừa nhận, tình trạng ở phía Nam đất nước đang rất phức tạp. Nhưng theo họ, chính phủ lâm thời hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Cho đến nay vẫn chưa rõ nơi cư trú của ông Bakiyev. Theo nhiều thông tin khác nhau, ông có thể đang ở Kazakhstan, Balarus hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la75658/default.htm