Phe ủng hộ ông Bakiyev chiếm 1 đài truyền hình

Theo hãng tin Nga Ria Novosti, ngày 17/4, những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev, người đã từ chức và rời khỏi Kyrgyzstan, đã chiếm trụ sở Đài truyền hình địa phương tại thành phố miền Nam Jalal-Abad.

Theo nguồn tin trên, một nhóm người ủng hộ ông Bakiyev đã xông vào văn phòng Giám đốc Batykan Azhymamatovy của Đài truyền hình trên và yêu cầu phát sóng một tuyên bố của họ. Trước đó, cùng ngày cũng tại thành phố Jalal-Abad, một nhóm người ủng hộ ông Bakiyev đã xông vào trụ sở cơ quan chính quyền địa phương, phản đối chính phủ lâm thời và đòi đưa ông Bakiyev trở lại nắm quyền. Bộ trưởng Nội vụ Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan Bolotbek Sherniyazov tới Jalal-Abad để thương thảo với những người biểu tình, đã bị tấn công. Hiện tình hình tại Kyrgyzstan vẫn căng thẳng sau các cuộc biểu tình hồi đầu tháng này, khiến 84 người thiệt mạng và lật đổ ông Bakiyev, đưa chính phủ lâm thời lên nắm quyền ở Bishkek. Hiện tại, thành phố và khu vực Jalal-Abad vẫn là một trong những nơi ủng hộ ông Bakiyev mạnh mẽ nhất. Trong một diễn biến liên quan, chiều cùng ngày Cục hàng không thuộc Bộ Giao thông-Vận tải Belarus ra tuyên bố khẳng định Cựu Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev, không tới Minsk, thủ đô của Belarus trong ngày như một số hãng thông tấn đã đưa tin. Cục trưởng Cục hàng không Belarus Vadim Melnik khẳng định trong hai ngày qua, các sân bay ở Belarus không tiếp nhận bất kỳ chuyến máy bay nào từ Kazakhstan và Kyrgyzstan. Hãng hàng không Belavia cũng xác nhận trong danh sách hành khách bay từ Mátxcơva tới Minsk trong ngày 17/4 và những hành khách đặt vé vào những ngày tới đều không có tên ông Bakiyev. Trong khi đó, Cục công dân và di trú thuộc Bộ Nội vụ Belarus khẳng định Cựu Tổng thống Bakiyev đã không đề nghị Minsk cấp quy chế tỵ nạn chính trị tại Belarus./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/phe-ung-ho-ong-bakiyev-chiem-1-dai-truyen-hinh/20104/41863.vnplus