“Phi Ải Lao bất thành Hội Gióng”

Hát, múa Ải Lao là di sản văn hóa dân gian gắn liền với hội Gióng, đã được người dân địa phương rất tự hào: “Phi Ải Lao bất thành Hội Gióng”. Nhằm chia sẻ giá trị của di sản này, vào lúc 15h ngày 15/4/2017, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo và triển lãm ảnh chủ đề “Ải Lao - Bảo tồn di sản hát và múa cổ”.

Hình tượng Ông Hổ trong các tiết mục hát, múa dân gian Ải Lao.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả: TS Lê Thị Minh Lý - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa; PGS TS Nguyễn Văn Huy - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa; TS Phạm Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở VHTT Hà Nội) và đại diện phường Ải Lao, quận Long Biên (Hà Nội). Hát, múa Ải Lao được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ ngày 16/9/2016. Di sản hát, múa Ải Lao gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân. Trong Hội Gióng ở đền Phù Đổng (diễn ra từ ngày 7 đến 9/4 âm lịch hằng năm), phường Ải Lao tham gia thực hành một số nghi lễ quan trọng ở đền Thượng, đền Mẫu và miếu Ban.

Người dân địa phương rất tự hào và hăng hái tham gia hát, múa Ải Lao.

Ải Lao nằm trong số những điệu hát, điệu múa cổ độc đáo, quý hiếm của người Việt còn được lưu giữ đến ngày nay. Không chỉ vậy, hát - múa Ải Lao còn mang ý nghĩa tâm linh, có giá trị lịch sử, văn hóa khá đặc sắc. Lời ca của Ải Lao không chỉ thể hiện sự tôn kính và cảm tạ Đức Thánh Gióng - một trong tứ bất tử của người Viêt, mà còn tạo nên không khí vui tươi trong một lễ hội trang nghiêm với nhiều nghi lễ.

Chính vì vai trò quan trọng của hát, múa Ải Lao mà người dân nơi đây có câu “Phi Ải Lao bất thành Hội Gióng”. Trước đây, hát và múa Ải Lao chỉ biểu diễn ở Hội Gióng. Còn hiện nay, Ải Lao cũng được biểu diễn ở hội làng Hội Xá (mùng 8/2 âm lịch), hội làng Đổng Xuyên (mùng 8/8 âm lịch) và một số lễ hội của thành phố, quốc gia.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phi-ai-lao-bat-thanh-hoi-giong-51584.html