Phi cơ Malaysia gặp sự cố, 'lắc như máy giặt'

Một chuyến bay của hãng AirAsia tới Malaysia buộc phải quay trở lại Australia do gặp sự cố kỹ thuật, khiến phi cơ "lắc như máy giặt".

Phi cơ Airbus A330 của AirAsia gặp sự cố khoảng 90 phút sau khi khởi hành từ Perth, Australia, về Kuala Lumpur, Malaysia hôm nay. Phi công quyết định đưa máy bay trở về điểm xuất phát và hạ cánh an toàn xuống sân bay Perth.

"Phi công phát hiện vấn đề kỹ thuật, quay đầu máy bay và trở về", AFP dẫn lời người phát ngôn sân bay Perth nói. Lực lượng khẩn cấp chờ sẵn ở sân bay nhưng không cần can thiệp.

AirAsia, hãng hàng không giá rẻ của Malaysia, chỉ thông báo "tổ bay thực hiện biện pháp đề phòng để kiểm tra máy bay".

Tờ West Australian dẫn lời hành khách kể họ nghe thấy một tiếng nổ và máy bay bắt đầu rung lắc. "Nhìn phản ứng của tổ bay, tôi có thể đoán được tình hình thực sự xấu", Sophie Nicolas cho biết. "Thật kinh hoàng". Tiếng nổ vang lên từ bên cánh trái.

Hành khách Brenton Atkinson mô tả cả máy bay rung lắc mạnh hơn nhiều so với đi vào vùng nhiễu động. "Nó thực sự giống như bạn đang ngồi trên nóc máy giặt vậy. Nhìn qua cửa sổ, chúng tôi có thể thấy động cơ rung lắc trên cánh", theo Atkinson. "Khi hạ cánh, chúng tôi nhận ra một cánh quạt đã rời khỏi turbine".

Đây là sự cố thứ hai của Airbus A330 xảy ra ở Australia trong tháng 6. Trước đó, một phi cơ của China Eastern Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ở Sydney do xuất hiện một lỗ thủng lớn trên vỏ động cơ. Hành khách nghe thấy tiếng nổ lớn không lâu sau khi phi cơ rời Sydney đến Thượng Hải. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Theo Như Tâm/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/phi-co-malaysia-gap-su-co-lac-nhu-may-giat-193104/