Phiền lụy với Mino Raiola

Mino Raiola được gọi là “siêu cò” trong thế giới chuyển nhượng cầu thủ quốc tế. Mới đây nhất, một nhóm CĐV AC Milan nhắn gửi thủ môn 18 tuổi Gianluigi Donnarumma hãy sa thải người đại diện Raiola và ký hợp đồng mới với đội bóng áo sọc đỏ đen thì họ sẽ bỏ qua chuyện đòi ra đi. Đơn giản, Raiola luôn tìm cách đẩy giá thân chủ của mình lên cao để kiếm lời.

Nổi tiếng nhất của “siêu cò” người Ý gốc Hà Lan này là vụ chuyển nhượng đang giữ kỷ lục thế giới Paul Pogba từ Juventus sang Manchester United hè năm ngoái trị giá 105 triệu EUR. Sau gần một năm thì FIFA quyết định “xới” vụ chuyển nhượng này lên để xem có khúc mắc nào hay không? Sau hơn một tháng làm việc thì người phát ngôn của FIFA nói với ESPN rằng: “Chúng tôi có thể khẳng định không có bất cứ thủ tục kỷ luật nào cho bên mua Manchester United. Chúng tôi có thể khẳng định đang có một tiến trình điều tra dành cho bên bán Juventus. Chúng tôi không thể nói gì thêm vì công việc điều tra đang diễn ra”. FIFA cũng cho biết sẽ xử lý những lời cáo buộc rằng người đại diện của tiền vệ Pháp đã “hốt” gần một nửa số tiền chuyển nhượng ấy.

FIFA cho biết sẽ xử lý những lời cáo buộc rằng siêu cò Mino Raiola đã “hốt” gần một nửa số tiền chuyển nhượng của Pogba từ Juventus sang Manchester United.

Mấu chốt lại trong việc FIFA không xử lý Manchester United mà điều tra Juventus và Raiola bởi vì rắc rối nằm ở Turin từ trước đó. Có nguồn tin cho biết Raiola bỏ túi tới 49 triệu EUR trên tổng số 105 triệu EUR vụ chuyển nhượng Paul Pogba. Nhiều tờ báo đưa tin tay siêu cò này nhận 27 triệu EUR từ Juventus, 19,4 triệu EUR từ Manchester United và thêm 2,6 triệu EUR nữa từ “Quỷ đỏ” để trả công cho ông ta đàm phán lương với đội bóng mới.

FIFA muốn làm rõ chuyện có hay không bên sở hữu thứ ba trong vụ chuyển nhượng này. Luật quy định mọi cuộc chuyển nhượng chỉ được diễn ra giữa hai đội bóng vì từ tháng 4-2015 FIFA đã cấm quyền sở hữu của bên thứ ba, cấm các câu lạc bộ hoặc cầu thủ tham gia thỏa thuận về quyền kinh tế với các nhà đầu tư bên ngoài. Trong cuộc phỏng vấn của tờ Financial Times hồi năm ngoái, Raiola bảo rằng Juventus không phải là chủ sở hữu duy nhất về quyền cầu thủ đối với Pogba”.

Còn trong buổi phỏng vấn với từ Gazzetta dello Sport, tay siêu cò này bác bỏ thông tin nhận gần 50 triệu EUR từ vụ chuyển nhượng mà chỉ lấp lửng con số “27 triệu EUR”. Đấy không phải là con số chính xác, có thể là cao hơn nữa. Nhiều khả năng Raiola là bên thứ ba sở hữu Pogba nên mới có số tiền nhiều như vậy. Juventus cho biết “hiệu quả kinh tế” từ vụ Pogba là 72,6 triệu EUR mà thôi. Trước đây, những đội bóng vi phạm quy định có bên sở hữu thứ ba có thể bị phạt số tiền lên tới 6 con số và có thể bị cấm chuyển nhượng cầu thủ một thời gian.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_167985_phie-n-lu-y-vo-i-mino-raiola.aspx