Phiến quân ở Philippines hành quyết người không thuộc kinh Koran

Tám thi thể được tìm thấy ở ngoại ô thành phố Marawi của Philippines, nơi đang bị phiến quân Hồi giáo chiếm giữ. Đây được cho là những người bị bắt đi vì không thuộc kinh Koran.

Reuters đưa tin 8 thi thể được tìm thấy ở một khe núi tại ngoại ô thành phố Marawi hôm 27/5.

Cảnh sát cho hay phần lớn thi thể được tìm thấy trong tình trạng tay bị trói về phía sau và bị bắn ở đầu. Trên một con đường có dấu máu trong hẻm núi, người ta tìm thấy 9 vỏ đạn đã được bắn ra. Một trong số các thi thể được gắn nhãn ghi "Munafik" (kẻ phản bội).

Quân đội hộ tống người dân ở Marawi rời khỏi thành phố. Ảnh: Reuters.

Quân đội hộ tống người dân ở Marawi rời khỏi thành phố. Ảnh: Reuters.

Một quan chức cảnh sát Marawi, ông Jamail C Mangadang nói với Reuters rằng 8 thi thể trên là của 8 thợ mộc. Họ nằm trong số những người dân đang chạy trốn trên một đoàn xe thì bị phiến quân chặn lại.

Người chủ của 8 thợ mộc trên kể rằng những người này bị đưa ra khỏi xe vì họ không thể đọc thuộc một đoạn trong kinh Koran của đạo Hồi.

"Chúng tôi nghe tiếng súng nổ, nhưng không chắc người bị bắn là những người bị đưa đi", người chủ này kể lại.

Phát hiện trên làm sáng tỏ nghi vấn trong nhiều ngày qua rằng nhóm phiến quân Hồi giáo Maute đã giết chết dân thường trong một cuộc "tắm máu" tại Marawi nhằm giành lấy sự công nhận của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rằng Maute chính là "phân nhánh" của IS tại Đông Nam Á.

Lực lượng vũ trang Philippines vừa điều động thêm binh lính đến Marawi và sử dụng máy bay trực thăng để nã rocket vào các vị trí do Maute chiếm giữ trong thành phố.

Trực thăng của quân đội chính phủ Philippines bay ngang qua một nhà thờ Hồi giáo ở Marawi. Ảnh: Reuters.

Phần lớn dân cư ở Marawi đã di tản khỏi đây.

Đến ngày ngày 27/5, ít nhất 42 phiến quân và 13 binh sĩ quân đội đã thiệt mạng. Hiện không rõ con số thương vong đối với dân thường.

Ngày 22/5, nhóm phiến quân Hồi giáo Maute, tự nhận là thân IS, đã tấn công lực lượng an ninh và tuyên bố chiếm quyền kiểm soát thành phố Marawi.

Quân đội Philippines đã triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm tiêu diệt Maute. Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh thiết quân luật ở Mindanao và nói có thể kéo dài 1 năm nếu cần thiết. Ông cho biết đang cân nhắc áp dụng biện pháp tương tự với vùng Visayas ở gần Mindanao.

Đảo miền nam Philippines bắt đầu thời kỳ thiết quân luật Tổng thống Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở Mindanao sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo có liên hệ với IS tấn công vào một thành phố miền nam nước này.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phien-quan-o-philippines-hanh-quyet-nguoi-khong-thuoc-kinh-koran-post750160.html