Phiến quân tại trên 2.000 khu vực đầu hàng quân đội Syria

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến nay, tổng số các khu vực, thị trấn, khu định cư và làng mạc mà phiến quân hạ vũ khí đầu hàng quân đội Syria đứng ở mức 2.032.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một loạt phiến quân tại 7 ngôi làng và thị trấn ở tỉnh Homs đã đầu hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria và gia nhập thỏa thuận hòa bình với chính phủ Damascus.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến nay, tổng số các khu vực, thị trấn, khu định cư và làng mạc ngừng giao tranh với quân đội Syria đứng ở mức 2.032.

Phiến quân tại trên 2.000 khu vực đầu hàng quân đội Syria

Bộ này cho biết thêm, cuộc hội đàm giữa quân đội và các đại diên của phiến quân hiện đang diễn ra tại tỉnh Aleppo, Idlib, Damascus, Hama, Homs và Quneitra.

Tuần trước, Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho biết, tổng số các khu vực, thị trấn và làng mạc mà phiến quân hạ vũ khí đầu hàng quân đội Syria và ký kết thỏa thuận hòa bình với chính phủ Damascus đã lên tới gần 2.000.

Báo cáo của trung tâm Nga được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga. Tài liệu cho hay, sau khi các đại diện của phiến quân tại 125 khu vực ký kết thỏa thuận hòa bình với chính phủ Damascus tại Idlib và Hama, tính đến nay tổng số thị trấn, khu vực và làng mạc đã gia nhập kế hoạch hòa bình đạt ở mức 1.996.

NM (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phien-quan-tai-tren-2000-khu-vuc-dau-hang-quan-doi-syria-d104222.html