Phiên sáng 14/6: Thị trường 'hụt hơi' vì ROS

Sau 2 phiên "thăng hoa" nhờ thông tin tích cực, cổ phiếu lớn ROS đã giảm mạnh trở lại trong phiên sáng nay, khiến VN-Index quay đầu khi chưa kịp chạm ngưỡng 760 điểm.

Trong phiên hôm qua (13/6), dù có chút ngập ngừng trong phiên sáng nhưng với sự hỗ trợ của nhiều mã lớn, đặc biệt là ROS, đã giúp thị trường hồi phục. Đây chính là bàn đạp cho thị trường khi bước vào phiên giao dịch chiều.

Dòng tiền sôi động nhập cuộc với tâm điểm là các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng, dầu khí đã dẫn dắt thị trường bật cao trong phiên chiều. VN-Index tăng gần 6 điểm và lập đỉnh mới khi đóng cửa ở mức 756 điểm.

Thông tin về khả năng Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ được Quốc hội thông qua sẽ là thông tin quan trọng khiến dòng bank tiếp tục bứt phá.

Tuy vậy, vẫn có một số công ty chứng khoán lo ngại về khả năng điều chỉnh của thị trường do tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến vượt đỉnh của chỉ số.

Theo MSI, trong phiên 14/6, VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm vào đầu phiên và có thể sẽ gặp áp lực bán chốt lời vào cuối phiên.

Bước vào phiên giao dịch sáng 14/6, hầu hết các mã trong nhóm bluechip đều tăng điểm, trong đó cổ phiếu họ bank vẫn là điểm tựa chính giúp thị trường tiếp tục đi lên.

Tuy nhiên, ngay khi tiệm cận ngưỡng 760 điểm, lực bán dần xuất hiện khiến đà tăng thu hẹp, VN-Index lùi về sát mốc tham chiếu khi sang đợt khớp lệnh liên tục.

Dù sắc xanh vẫn chiếm áp đảo trong nhóm VN30 khi có tới 23 mã tăng/5 mã giảm, nhưng biên độ tăng khá hẹp chỉ trên dưới 500 đồng/CP.

Trong khi đó, ROS sau 2 phiên “thăng hoa” nhờ thông tin liên tiếp được các quỹ ETFs thêm mới vào rổ danh mục trong kỳ cơ cấu quý II/2017, đã quay đầu lao dốc trước áp lực bán gia tăng mạnh.

Sau khoảng 40 phút giao dịch, ROS giảm 7% xuống giá sàn 112.100 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 1,35 triệu đơn vị và dư bán sàn 122.560 đơn vị, đóng vai trò là lực hãm chính của thị trường.

Việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc của FLC Faros giữ chức vụ Tổng giám đốc của AMD cũng không cải thiện được tình trạng tại AMD. Hiện AMD giảm sàn 6,8%, xuống mức 16.450 đồng/CP và đã chuyển nhượng 3,28 triệu đơn vị, dư bán sàn hơn 0,47 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, mặc dù mở cửa trong sắc đỏ nhưng sự hồi phục của một số mã lớn, đặc biệt là ACB đã giúp chỉ số sàn đảo chiều tăng điểm. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng khiến biên độ tăng không mấy bền vững, HNX-Index chỉ tăng nhẹ trên mốc tham chiếu.

... tiếp tục cập nhật

T.Thúy

T.Thúy

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/phien-sang-146-thi-truong-hut-hoi-vi-ros-191006.html