Philippine giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ

Chính phủ Philippine sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ nhằm đối phó với tình trạng giá dầu thế giới tăng cao có thể ảnh hưởng đến kinh tế trong nước.

small_8088 Tổng thống Philippine, bà Gloria Macapagal Arroyo, cho biết, mức thuế sẽ được giảm từ 3% xuống còn 2% sẽ giúp giá nhiên liệu trong nước giảm. Các biện pháp này sẽ không ảnh hưởng tới thu nhập của chính phủ, trừ khi có các biện pháp khác như là hoãn đánh thuế giá trị gia tăng 12% đối với các sản phẩm dầu. Thuế VAT một trong các hoạt động cải cách thuế của chính phủ nhằm giúp thu hẹp thâm hụt ngân sách. Tổng thống Philippine, bà Gloria Macapagal Arroyo, cho biết, mức thuế sẽ được giảm từ 3% xuống còn 2% sẽ giúp giá nhiên liệu trong nước giảm. Các biện pháp này sẽ không ảnh hưởng tới thu nhập của chính phủ, trừ khi có các biện pháp khác như là hoãn đánh thuế giá trị gia tăng 12% đối với các sản phẩm dầu. Thuế VAT một trong các hoạt động cải cách thuế của chính phủ nhằm giúp thu hẹp thâm hụt ngân sách. Bộ trưởng tài chính Philippin cho biết thuế nhập khẩu sẽ cắt giảm ngay lập tức còn 2% và có thể giảm hơn nữa còn 1% nếu giá dầu thô vẫn trên mức 94 USD/ thùng. Giá một lít dầu diesel thường sử dụng trong giao thông công cộng hiện khoảng 36 peso( 0,87 USD, hay 0,59 euro). Việc cắt giảm thuế sẽ làm giảm giá dầu khoảng 1 peso/ lít. Philippin nhập khẩu gần hết nhu cầu dầu thô, hầu hết từ Trung Đông.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29455-philippine-giam-thue-nhap-khau-dau-mo