Philippines cảnh báo mức nắng nóng 'rất nguy hiểm'

Cơ quan Quản lý dịch vụ thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines hôm qua (30/4) cho biết, chỉ số nhiệt độ ở nước này có thể đạt mức 'cực kỳ nguy hiểm' là 57 độ C sau khi nhiều khu vực của đất nước đang trải qua nắng nóng khắc nghiệt nhiều tuần qua. Một số khu vực đã ban bố tình trạng thiên tai vì hiện tượng El Nino.

Tại Metro Manila, chỉ số nắng nóng có thể lên tới 48 độ C sau khi mức 45 độ C được ghi nhận vào ngày 27/4. Hơn 40 khu vực khác sẽ trải qua chỉ số nhiệt độ “nguy hiểm” khi El Ninõ và mùa khô tiếp tục ảnh hưởng đến Philippines. Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines lưu ý nhiệt độ cực cao sẽ kéo dài cho đến tuần thứ hai của tháng 5. Cuối tuần qua, chỉ số nhiệt độ ở Iba, Zambales đạt 53°C thuộc mức “cực kỳ nguy hiểm”, lần đầu tiên mức phân loại nói trên được ghi nhận trong năm nay.

Cơ quan thời tiết nhà nước PAGASA cho biết El Ninõ có thể sắp kết thúc và giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu từ cuối tháng 5 đến tháng 7. Sau đó, Philippines sẽ chuyển sang hiện tượng thời tiết La Ninã. Nhưng bất chấp sự "suy yếu" của El Ninõ, cơ quan thời tiết bang cảnh báo nhiệt độ nóng hơn có thể sẽ được ghi nhận vào tháng 5 dựa trên dữ liệu trước đó. Trước đó, chỉ số nhiệt cực kỳ nguy hiểm cao nhất là 57 độ C được ghi nhận vào 20/4/2020 tại San Jose (Occidental Mindoro).

Chỉ số nắng nóng ở Philippines có thể đạt mức “cực kỳ nguy hiểm” là 57 độ C. Nguồn: Philstar

Với tình trạng nắng nóng gay gắt tại Philippines, nhiều khu vực ban bố tình trạng thiên tai. Ít nhất 103 thành phố và thị trấn đã rơi vào tình trạng thiên tai do El Ninõ trong khi số người bị ảnh hưởng lên tới 2,1 triệu người. Nếu một địa phương tuyên bố tình trạng thiên tai sẽ được tiếp cận 5% Quỹ ứng phó nhanh. Bộ trưởng Nội vụ Benhur Abalos cho biết đã được chỉ đạo đảm bảo quỹ phản ứng nhanh được cung cấp cho các khu vực đang gặp thiên tai.

Theo Bộ Nông nghiệp (DA), thiệt hại về nông nghiệp ở 11 khu vực do El Ninõ đã tăng lên tới 4,39 tỷ peso, ảnh hưởng đến 85.232 nông dân và ngư dân trên 77.731 ha đất nông nghiệp. Sản xuất lúa gạo thiệt hại 2,71 tỷ Peso, tiếp theo là cây trồng có giá trị cao cùng với gia súc, chăn nuôi…Bộ Nội vụ cũng đang tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính cho nông dân tại vùng gặp thiên tai.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-canh-bao-muc-nang-nong-rat-nguy-hiem-post1092452.vov