Philippines chia sẻ dầu mỏ với Trung Quốc ở Biển Đông?

Nếu tìm thấy mỏ dầu nào trong khu vực bãi cạn Scarborough Philippines và Trung Quốc hãy cùng phát triển và chia sẻ''

Theo Kyodo News, ngày 19/12 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố rằng, nước này sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên dầu mỏ với Trung Quốc ở biển Đông.

Cụ thể, ông Duterte cho biết nếu tìm thấy mỏ dầu nào trong khu vực bãi cạn Scarborough (Manila tuyên bố chủ quyền nhưng bị Bắc Kinh kiểm soát từ năm 2012), Philippines và Trung Quốc ''hãy cùng phát triển và chia sẻ''.

Lấy lý do khả năng quân sự của Philippines không thể đối chọi Trung Quốc, ông Duterte cho rằng, việc gửi thủy quân lục chiến tới Scarborough để giành lại quyền kiểm soát bãi cạn này là bất khả thi.

''Họ sẽ bị xóa sổ chỉ trong một phút. Đó sẽ là thảm họa'' – ông Duterte nhận định.

Philippines gọi bãi cạn Scarborough bằng tên Panatag, còn Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 220 km về phía Tây.

Những món quà từ Trung Quốc

Cùng ngày, Reuters dẫn lời bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Duterte tại dinh tổng thống ở Manila, Đại sứ Trung Quốc Triệu Kiến Hoa đã đưa ra lời đề nghị cung cấp miễn phí cho Philippines một số vũ khí cỡ nhỏ và tàu cao tốc trị giá 14 triệu USD nhằm hỗ trợ Tổng thống Duterte trong cuộc chiến chống ma túy và khủng bố.

"Trung Quốc đã đưa ra danh sách trang thiết bị quân sự và chúng tôi sẽ tiến hành cân nhắc xem chúng tôi thực sự cần gì", Bộ trưởng Delfin Lorenzana nói và tiết lộ thêm rằng:

"Chúng tôi có lẽ sẽ lấy một số loại vũ khí cỡ nhỏ, tàu cao tốc và kính nhìn trong đêm vì số tiền 14,4 triệu USD cũng không phải quá lớn. Chúng tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận này trong năm nay và một đội kỹ thuật sẽ sớm đến đó để xem xét trang thiết bị"

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng tỏ ý sẵn lòng cung cấp khoản vay dài hạn trị giá 500 triệu USD để quân đội Philippines đầu tư các hạng mục khác.

Những động thái trên diễn ra ngay sau khi Mỹ loại Philippines khỏi danh sách nhận viện trợ nhân đạo do quan ngại về cuộc chiến chống ma túy mà ông Duterte tiến hành.

Trước đó, Manila cũng đã hủy thương vụ mua hơn 26.000 khẩu súng trường của Mỹ sau khi một thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng phản đối kế hoạch.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6, ông Duterte thể hiện lập trường mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc so với người tiền nhiệm Aquino. Cũng từ đó, Philippines và Trung Quốc ngày càng có nhiều dấu hiệu xích lại gần nhau. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Duterte hồi tháng 10, hai bên ký kết các thỏa thuận thương mại và đầu tư trị giá 24 tỷ USD.

Ngoài ra, Tổng thống Duterte cũng xa lánh đồng minh lâu năm Mỹ, đe dọa hủy bỏ các thỏa thuận quân sự giữa Manila và Washington – trong đó có Hiệp ước Thăm viếng Quân sự (VFA), đồng thời tìm đến Trung Quốc như một nguồn cung cấp vũ khí mới.

Mới chỉ sáu tháng trước, mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh còn ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ở Hà Lan ra phán quyết về vụ kiện do Manila khởi xướng về cái gọi là đường 9 đoạn của Trung Quốc.

Phán quyết bác bỏ quyền lịch sử của Bắc Kinh trên Biển Đông cũng như khẳng định đường lưỡi bò mà họ tự vạch ra hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.

Thành Long

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/philippines-chia-se-dau-mo-voi-trung-quoc-o-bien-dong-3325438/