Philippines giải cứu giáo sĩ Thiên chúa, tiêu diệt khủng bố ở Marawi

Theo hãng tin Reuters, quân đội Philippines vừa cứu được một giáo sĩ Thiên chúa bị các phần tử thân IS bắt làm con tin trong gần 4 tháng qua, sau khi các phiến quân khủng bố chiếm lĩnh thành phố Marawi (Philippines).

Cha Teresito Soganub, biệt danh “Chito”, cùng nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo đã bị các phiến quân khủng bố giam giữ kể từ khi chúng tiến vào Marawi vào ngày 23/5, đốt phá nhiều nhà thờ, trường học, giải phóng tù nhân và chiếm lĩnh một căn cứ quân sự gần thành phố.

Cha Teresito Soganub, người đã bị các phần tử khủng bố giam giữ suốt 4 tháng qua, xuất hiện trước báo giới tại thủ đô Manila (Philippines).

Tình trạng sức khỏe của ông Soganub khá tốt và tinh thần của ông cũng tỏ ra rất ổn định khi ông xuất hiện trước giới truyền thông tại thủ đô Manila. Xuất hiện cùng ông là Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và Tham mưu trưởng Quân đội Philippines Eduardo Ano.

“Quân đội chúng ta đang giành thế chủ động, quân khủng bố đã buộc phải rút lui ra các căn nhà nằm cạnh nhà nguyện Bato”, ông Lorenzana trả lời trước báo giới. Phiến quân đã chiếm nhà nguyện Bato trong vòng 117 ngày, cho đến khi quân đội chính phủ giành lại nơi này vào ngày 17/9 vừa qua và giải cứu các con tin bị giam cầm tại đây, trong đó có ông Soganub.

Sự xuất hiện của ông Soganub trước báo giới là một tin tốt lành hiếm hoi đối với Philippines khi lực lượng này đã gặp nhiều trở ngại ở Marawi, từ một loạt những tai nạn xảy ra trong một chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân khủng bố cho đến việc thời điểm Marawi được giải phóng liên tục bị lùi lại.

Cuộc tấn công và chiếm đóng thành phố Marawi bởi các phần tử khủng bố ở Philippines cũng như những tay súng nước ngoài là khủng hoảng an ninh quốc gia lớn nhất xảy ra tại Philippines trong nhiều năm qua.

Sau khi bị bắt, ông Soganub xuất hiện trong một đoạn phim tuyên truyền của các nhóm khủng bố, nói rằng quân đội chính phủ phải ngừng tấn công Marawi để đổi lấy mạng sống của các con tin.

Các phần tử khủng bố chiếm đóng Marawi gồm có một nhóm thuộc tổ chức Abu Sayyaf, do Isnilon Hapilon, kẻ được mệnh danh là “quốc vương” Đông Nam Á. Ngoài ra, các phiến quân thuộc tổ chức anh em nhà Maute cũng cùng với Abu Sayyaf tiến hành tấn công.

Ông Ano cho biết chiến sự ở Marawi vẫn còn rất căng thẳng. Ông cũng nói thêm rằng, dựa trên thông tin do người dân và một số phần tử khủng bố bị bắt giữ cung cấp, Hapilon có thể đang chiến đấu cùng với những kẻ dưới trướng mình, song một vài trong số các anh em nhà Maute có thể đã bị tiêu diệt.

Tính đến ngày 18/9, 149 quân nhân Philippines đã chết trong chiến đấu cùng với 47 dân thường. Trong khi đó, hơn 670 phiến quân khủng bố đã bị tiêu diệt trong suốt chiều dài cuộc giao tranh.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/philippines-giai-cuu-giao-si-thien-chua-tieu-diet-khung-bo-o-marawi-post237287.info