Philippines nối lại đàm phán với quân nổi dậy

Các quan chức Philippines ngày 12-3 cho biết, chính phủ và quân nổi dậy đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và khôi phục lệnh ngừng bắn sau khi xảy ra các vụ đụng độ chết người gần đây.

AP dẫn lời cố vấn tổng thống, ông Jesus Dureza, cho biết, các nhà đàm phán chính phủ và quân nổi dậy sẽ tiếp tục đàm phán vào đầu tháng tới và thảo luận về các điều khoản về lệnh ngừng bắn mở rộng. "Tôi xin vui mừng thông báo đàm phán hòa bình sụp đổ vài tuần trước, giờ đã quay trở lại quỹ đạo. Đồng thời, một lệnh ngừng bắn đơn phương bị hủy bỏ sớm trước đó dự kiến sẽ được khôi phục", ông Dureza tuyên bố trên facebook. Theo ông Dureza, đích thân Tổng thống Rodrigo Duterte theo dõi chặt chẽ nỗ lực của các nhà đàm phán.

Bảo Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_163031_philippines-no-i-la-i-da-m-pha-n-vo-i-quan-no-i-da.aspx