Philippines tranh tụng thách thức Trung Quốc tại tòa La Hay

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay đã gửi cho trang Rappler những bức ảnh đẹp về phiên tranh tụng của đoàn Philippines trong vụ kiện Trung Quốc.

Ngoại trưởng Philippines Rosario phát biểu khai mạc trong phiên tranh tụng của vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Tòa trọng tài ở La Hay quyết định tổ chức tranh tụng kín từ ngày 7-13/7/2015 cho vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc.

Florin Hilbay - Luật sư trưởng của Philippines, phát biểu trong tranh tụng.

Nhóm tư vấn của Philippines, gồm Giáo sư Bernard Oxman, Giáo sư Alan Boyle, và ông Lawrence Martin.

Tòa trọng tài ở PCA lắng nghe quốc gia đầu tiên kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Luật sư nổi tiếng thế giới Paul Reichler, tư vấn chính của Philippines, phát biểu.

Thành viên phái đoàn Philippines, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima, và Thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio.

Giáo sư Philippe Sands QC, tư vấn cho bên Philippines.

Các quan chức khác trong phái đoàn Philippines.

Nơi diễn ra các hoạt động trọng tài là Cung điện Hòa bình 100 tuổi có kiến trúc đẹp ở La Hay. Đây cũng là nơi đặt trụ sở Tòa án Công lý Quốc tế.

Chỉ các quan sát viên của 4 nước Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Nhật Bản là được phép dự các phiên tranh tụng.

Các thành viên Tòa trọng tài Phụ lục VII UNCLOS: Chủ tịch Mensah (giữa), Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, Rüdiger Wolfrum, và Alfred H. A. Soons (trái qua phải).

Phái đoàn Philippines gồm các đại diện tư pháp, lập pháp và hành pháp của chính quyền nước này.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/hinh-anh-philippines-tranh-tung-thach-thuc-trung-quoc-tai-toa-la-hay-528294.vov