Philippines: Trung Quốc hãy tôn trọng phán quyết của tòa án quốc tế

Quan chức ngoại giao của Philippines cho rằng Manila và Bắc Kinh đã tiếp túc nhiều lần để bàn về tranh chấp trên biển nhưng không giải quyết được vấn đề.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Hãng tin Reuters của Anh đưa tin cho biết, Philippines đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế về việc Malina kiện Trung Quốc vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay, Philippines cũng như cộng đồng quốc tế yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới của tòa án trọng tài và cùng thúc đẩy một cơ chế dựa trên luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói nhấn mạnh rằng, nếu Trung Quốc không lưu ý đến lời kêu gọi chung này có nghĩa là Trung Quốc đang tự đặt mình cao hơn luật pháp quốc tế.

Dự kiến, trước thời điểm tháng 5 tới đây, tòa án trọng tài quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan sẽ công bố phán quyết về vụ kiện do Philippines đệ đơn.

Quan chức ngoại giao của Philippines cho rằng Manila và Bắc Kinh đã tiếp túc nhiều lần để bàn về tranh chấp trên biển nhưng không giải quyết được vấn đề.

Về vụ kiện mà Malina đang theo đuổi, ngày 29/2, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Hồng Lỗi lại lần một nữa lặp lại quan điểm được Bắc Kinh truyền đạt là "Trung Quốc không tham gia vào vụ kiện".

Hòa Bình

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/philippines-trung-quoc-hay-ton-trong-phan-quyet-cua-toa-an-quoc-te-a229528.html