Philippines tuyên bố không cần nhiều viện trợ từ Mỹ

Philippines hôm qua tuyên bố nước này có thể sống với ít viện trợ từ Mỹ sau khi một cơ quan đình trệ việc tài trợ cho chương trình chống đói nghèo của Manila.

Tổng thống PhilippinesRodrigo Duterte. Ảnh:Reuters

Cơ quan giảm thiểu đói nghèo Mỹ MCC cho biết trên trang web của mình rằng ban lãnh đạo đã hoãn một cuộc bỏ phiếu về việc tái lựa chọn Philippines để tài trợ phát triển, do cần cân nhắc thêmnhững mối quan ngại về quy định luật pháp và các quyền tự do dân sự dưới chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte.

Thỏa thuận viện trợ 434 triệu USD trong 5 năm đầu tiên của MCC cho Philippines đã kết thúc hồi tháng 5.

"Điều này sẽ không có ý nghĩa gì quan trọng. Với lượng đầu tư mà nhiều nước đang muốn đưa vào, tôi sẽ không mất ngủ vì chuyện này", Bộ trưởng Kinh tế Kế hoạch Philippines Ernesto Pernia nói.

Theo ông Pernia, chính phủ Philippines có thể khai thác các nguồn tài trợ khác trong khu vực, trong đó có Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á do Trung Quốc đứng đầu (AIIB).

Philippines có thể vay từ 200 đến 500 triệu USD từ AIIB để phát triển các dự án hạ tầng, một thượng nghị sĩ cho biết tuần trước.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/philippines-tuyen-bo-khong-can-nhieu-vien-tro-tu-my-30904.html