Philippines vẫn sẽ tổ chức HH Hoàn vũ 2016 dù bị dọa đánh bom

Các quan chức của Bộ Du lịch Philippines xem đây là đe dọa nghiêm trọng nhưng khẳng định sẽ cố gắng để cuộc thi được diễn ra.

Tổ chức theo dõi khủng bố SITE phát hiện trên một diễn đàn mạng chuyên ủng hộ IS một đoạn video hướng dẫn cách "tạo một quả bom cho Hoa hậu hoàn vũ", ám chỉ cuộc thi tại Manila. Đoạn video đã hướng dẫn chi tiết cách chế tạo đai chất nổ.

Ngày 9/8, trước thông tin nghiêm trọng này, đại diện Bộ Du lịch Philippines chia sẻ "Chúng tôi xem điều này (lời đe dọa) là nghiêm trọng" nhưng khẳng định sẽ cố gắng để cuộc thi được diễn ra và nhấn mạnh Philipppines có kinh nghiệm tổ chức những sự kiện lớn như hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) hay đón giáo hoàng Francis...

Phát ngôn viên từ phía cảnh sát Philippines - Dionardo Carlos - nói với AFP: "Vụ việc sẽ được xem xét kỹ".

Những kẻ trung thành với IS thuộc các thành phần nổi dậy Hồi giáo hoạt động ở miền Nam Philippines đã dọa đánh bom cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2017.

Trên mạng xã hội hôm 8/8, người hâm mộ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho rằng thông tin khủng bố là giả và cáo buộc người Colombia đã tung tin đồn (hiềm khích giữa fan Philippines và Colombia nổ ra sau vụ việc trao nhầm vương miện tại Miss Universe 2015). Tuy nhiên, ngày 9/8, đồng loạt nhiều báo tại Philippines như The Daily Star, Rappler... đăng thông báo chính thức từ Bộ Du lịch nước này.

Pia Alonzo Wurtzbach - Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Kể từ khi Hoa hậu Pia Alonzo Wurtzbach giành chiến thắng tại Miss Universe 2015, phía Philippines bày tỏ mong muốn đăng cai tổ chức cuộc thi. Hôm 28/7, Bộ trưởng Du lịch Philippines - Wanda Teo - công bố về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 trong cuộc họp báo tại Manila.Toàn bộ chi phí tổ chức cuộc thi - khoảng 12 triệu USD - sẽ được kêu gọi tài trợ từ khu vực tư nhân bởi chính phủ không chi trả khoản này. Theo đó, cuộc thi nhan sắc nổi tiếng sẽ diễn ra ở Manila trong tháng 1/2017.

Mạnh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bo-mac-viec-doa-danh-bom-philippines-van-se-dang-cai-hoa-hau-hoan-vu-2016-260001.html