Phim bị chê tệ hại, Jennifer Lawrence giơ 'ngón tay thối' ở sự kiện

'Mother!' hứng chịu những lời bình luận cay nghiệt nhất từ giới phê bình cùng khán giả. Còn Jennifer Lawrence, cô có cách đáp lại đầy thâm thúy.

Theo tờ People, hôm 21/9 (theo giờ địa phương), Jennifer Lawrence cùng đạo diễn Darren Aronofsky tham dự buổi chiếu phim Mother! tại Viện hàn lâm điện ảnh ở New York. Trong phần hỏi đáp cùng truyền thông, nữ diễn viên từng giành giải Oscar đã giơ “ngón tay thối” ngay trước mắt khán giả.

Ngồi cạnh cô, Darren đã cười lớn về hành động này. Ai cũng hiểu đây là phản ứng của người đẹp 27 tuổi dành cho những chỉ trích hướng về Mother! suốt những ngày qua.

Hành động hài hước đầy tranh cãi của Jennifer Lawrence.

Giữa những mũi tên phê bình, Jennifer bình thản. “Ngay từ đầu chúng tôi đã biết phim sẽ gây ra sự chia rẽ. Có thể nhận ra những người yêu quý phim, họ thấy nó thật tuyệt vời và tận hưởng tác phẩm. Còn những người không thích, họ coi thường nó”, cô nói.

“Ở đây không hề có ý kiến của những người trung lập”, cô nói thêm.

Mother! là phim kinh dị xoay quanh cuộc sống cặp vợ chồng do Jennifer và Javier Bardern đóng. Ngay khi ra mắt, phim đã bị đánh giá là thảm họa điện ảnh. Trên Cinema Score, Mother! nhận điểm F, mức thấp nhất trong thang điểm. Lịch sử điện ảnh ghi nhận CinemaScore không mấy khi xuất hiện điểm F. Trước đó, ngoài Mother! có thể kể đến một số phim như Darkness, Disaster Movie, Silent House, K Know Who Killed Me.

Jennifer tại buổi ra mắt phim. Mother! bị đánh giá là sản phẩm tệ hại trong sự nghiệp của minh tinh Hollywood.

Hàng loạt khán giả xem phim cho biết họ có cảm giác bị lừa bởi những lời quảng cáo có cánh từ ê-kíp. Tay viết Marlow Stern của The Daily Beast chế nhạo: “Thật sự khủng khiếp, tôi đã bị tra tấn. Đây là tác phẩm tệ nhất năm”.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-bi-che-te-hai-jennifer-lawrence-gio-ngon-tay-thoi-o-su-kien-post781830.html