Phim bom tấn của Hollwood và cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam

Từ ngày 10/3, bộ phim bom tấn Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) bắt đầu được công chiếu tại thị trường Mỹ và Việt Nam.

Poster phim Kong: Đảo đầu lâu. Ảnh Trung tâm chiếu phim quốc gia.

Sự kiện được giới truyền thông nhắc tới rộng rãi, đặc biệt là với hy vọng thu hút khách du lịch quốc tế tới Việt Nam qua bộ phim này.

Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis (đơn vị tổ chức tour Sơn Đoòng và dịch vụ cho phim Kong tại Việt Nam), cho biết sự kết hợp của bộ phim và những chương trình quảng bá có thể góp phần thúc đẩy khách du lịch quyết định đến Việt Nam trong thời gian tới, BBC đưa tin.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Châu Á cũng nói dù đây là cơ hội tốt để quảng bá du lịch nhưng nếu muốn thành công, Việt Nam không nên trông chờ riêng vào bộ phim này mà cần cần chủ động thực hiện các chiến dịch quảng bá hiệu quả.

Lý do của vấn đề được ông Nguyễn Châu Á nêu là mục đích của hãng phim là sản xuất bộ phim thật tốt làm hài lòng người xem chứ không phải là quảng bá nơi quay phim, vì không phải ai cũng biết bộ phim quay tại Việt Nam, nhất là người nước ngoài.

Đạo diễn Jordan Vogt-Robert

Trong một diễn biến liên quan, chiều 9/3, tại Hà Nội, Hội đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 (thuộc Bộ VHTT&DL) gồm 13 người đã thống nhất mời ông Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn “Kong: Skull Island” làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTT& DL cho biết lý do để Hội đồng đi đến quyết định chọn đạo diễn Jordan Vogt-Roberts là Đại sứ du lịch Việt Nam vì: Bộ phim “Kong: Skull Island” do ông đạo diễn là sản phẩm hợp tác của hai hãng phim nổi tiếng của Mỹ (Legendary và Warner Bros) được đầu tư kinh phí lớn (190 triệu USD), chắc chắn sẽ có sức lan tỏa cao và ảnh hưởng lớn tới khán giả thế giới.

Về đề xuất mời đạo diễn phim Kong, ông Jordan Vogt-Roberts làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Châu Á cho rằng đây là quyết định 'thông minh', vẫn theo BBC.

Hình ảnh Kong (vua đảo đầu lâu) trong phim. Ảnh: VTV

Ông Nguyễn Châu Á nói “với sự nổi tiếng của đạo diễn thông qua bộ phim, anh ấy sẽ quảng bá nhiều hơn cho du lịch Việt Nam, đồng thời là cầu nối để có những bộ phim lớn khác đến quay ở Việt Nam, với mối quan hệ rộng khắp, anh ấy có thể mời những người nổi tiếng trong ngành điện ảnh đến Việt Nam nhằm góp phần vào việc quảng bá ngành du lịch Việt Nam”.

Ngoài ra, là một đạo diễn của những bộ phim lớn, Jordan Vogt-Roberts có thể giúp Việt Nam tạo ra những sản phẩm quảng bá du lịch chất lượng cao, tạo hiệu ứng để thu hút khách du lịch.

Ba địa điểm của Việt Nam được lựa chọn làm bối cảnh chính của phim là Tràng An (Ninh Bình), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Phong Nha - Kẻ Bảng (Quảng Bình). Mặc dù phải di chuyển nửa vòng Trái đất, nhưng đối với ekip làm phim, đó là điều hoàn toàn xứng đáng, bởi cảnh quan hùng vĩ, đặc sắc của Việt Nam đã khiến cho bộ phim hấp dẫn hơn rất nhiều.

Tại Việt Nam, bộ phim đã được trình chiếu vào tối 9/3 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội). Sau đó, phim Kong sẽ được trình chiếu ở cả 3 định dạng là 2D, 3D và IMAX tại các rạp.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/phim-bom-tan-cua-hollwood-va-co-hoi-quang-ba-du-lich-viet-nam/300340.vgp