Phim Cha cõng con được đề cử dự giải Ô-xca 2018

Theo thông tin chính thức từ Hội đồng bình chọn của Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng đã đạt điểm bình chọn cao nhất trong số các phim được đề cử đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham gia tranh giải hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” của Ô-xca 2018. Bộ phim về tình cha con được công chiếu tháng 4 năm nay và đã giành một số giải thưởng của nhiều liên hoan phim quốc tế quy mô nhỏ và vừa. Ngoài việc dự tranh Ô-xca 2018, phim Cha cõng con đã hoàn thành hồ sơ để tham gia tranh giải Bông sen vàng của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Liên hoan múa quốc tế năm 2017 tại Ninh Bình

Tối 16-9 tại TP Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan múa quốc tế năm 2017.

Tham dự Liên hoan có chín đoàn nghệ thuật trong nước và các đoàn nghệ thuật từ các quốc gia: Băng-la-đét, Cam-pu-chia, Cô-lôm-bi-a, Trung Quốc, Ai Cập, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-li-pin, Liên bang Nga và Xin-ga-po.

Liên hoan múa quốc tế năm 2017 nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên tại Việt Nam (968-2018).Liên hoan kéo dài đến 22-9.

86 nghệ sĩ châu Âu biểu diễn trên phố đi bộ Hà Nội

Trong hai ngày cuối tuần 16 và 17-9, 86 nghệ sĩ châu Âu thuộc Đoàn nghệ thuật Sun World Bà Nà Hills biểu diễn trên không gian phố đi bộ Hà Nội. Chương trình bao gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc, nhào lộn, tung hứng, múa lửa, hề xiếc... Đoàn diễu hành và biểu diễn từ ngã tư phố Hàng Khay - Bà Triệu qua các đường phố chung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của bốn tay trống, 18 nhạc công cùng dàn nghệ sĩ múa và các người mẫu đến từ nhiều nước châu Âu, tạo không khí sôi động âm nhạc trên đường phố. Các nghệ sĩ cũng hóa trang thành những nhân vật công chúa, hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích, trong đó có màn tái hiện đấu kiếm của ba chàng lính ngự lâm trong tiểu thuyết nổi tiếng của A-lếch-xăng Đuy-ma trên phố đi bộ.

Biểu diễn nghệ thuật múa “Vũ điệu Việt - Hàn”

Với tên gọi “Vũ điệu Việt - Hàn”, chương trình diễn ra vào tối nay 17-9 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Văn hóa nước bạn hỗ trợ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Chương trình bao gồm nhiều tiết mục múa truyền thống dân gian, giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa truyền thống độc đáo; góp phần nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Vé xem hoàn toàn miễn phí và được phát tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Huế - Những góc nhìn mới 2017”

Từ ngày 13 đến 20-9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế, diễn ra triển lãm ảnh “Huế - Những góc nhìn mới 2017” do Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Huế phối hợp Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Triển lãm trưng bày 99 tác phẩm được lựa chọn từ 2.173 ảnh dự thi của 196 tác giả từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước gửi dự thi; phản ánh những góc nhìn mới về thiên nhiên và con người xứ Huế - vùng đất di sản, văn hóa, sinh thái, thân thiện với môi trường. Kết quả, có 11 giải thưởng được trao, trong đó giải nhất thuộc về tác phẩm Tỏa sáng của tác giả Nguyễn Khoa Huy.

Đưa bảo tàng, nhà hát trở thành điểm đến hấp dẫn

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc tổ chức chương trình khảo sát, tọa đàm về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và giới thiệu chương trình nghệ thuật "Tâm hồn làng Việt", thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp lữ hành trong nước. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương kết nối bảo tàng với nhà hát để tạo ra sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch. Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn làng Việt” đã được trình diễn tại rạp Hồng Hà, bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc ở bốn loại hình âm nhạc di sản phi vật thể thế giới: nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, quan họ, tín ngưỡng hát văn thờ mẫu. Chương trình được tổ chức định kỳ các ngày thứ ba, thứ sáu và thứ bảy hằng tuần.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/34112102-phim-cha-cong-con-duoc-de-cu-du-giai-o-xca-2018.html