Phim hài đoạt Cành cọ vàng tại Cannes

Bộ phim The Square được đánh giá là “phim hài gợi cảm” đã giành chiến thắng một cách bất ngờ khi được tôn vinh giải cao nhất – Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2017.

Sau hơn 10 ngày diễn ra, LHP Cannes 2017 đã bế mạc tối 28-5 (giờ địa phương) và các giải thưởng chính lần lượt được xướng tên.

The Square – bộ phim của đạo diễn Thụy Điển - Ruben Ostlund đã giành chiến thắng cao nhất – Cành cọ vàng. Đây là dự án tiếp theo sau bộ phim đình đám Force Majeur (2014) của Ostlund. Bộ phim với nhân vật trung tâm là một người đàn ông làm nhiệm vụ giám sát công trình nghệ thuật mới có tên gọi - The Square. Đây là địa điểm chạy thử mô hình mới nhằm giúp giới thượng lưu tiếp cận với nghệ thuật đương đại theo nhiều cách.

Đạo diễn Ruben Ostlund trên sân khấu nhận giải . Ảnh: Getty Images

Sofia Coppola trở thành người phụ nữ thứ hai chiến thắng giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim The Beguiled có sự tham gia của Nicole Kidman và Colin Farrell. Dù không có mặt tại lễ trao giải nhưng cô đã gửi lời chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi làm bộ phim này. Thật là điều tuyệt vời khi được vinh danh tại Cannes. Tôi gửi lời cảm ơn đến những cộng sự tuyệt vời và dàn diễn viên, cũng như Focus và Universal đã hỗ trợ cho những người phụ nữ làm phim”.

Giải thưởng lớn (The Grand Prix) đã thuộc về bộ phim 120 Beats per Minute của đạo diễn Robin Campillo. Loveless của tác giả kịch bản kiêm đạo diễn người Nga - Andrey Zvyagintsev nhận giải thưởng của ban giám khảo.

Chiến thắng của The Square là bất ngờ lớn. Ảnh: Magnolia pictures

“Thiên nga Úc” Nicole Kidman được vinh danh giải thưởng đặc biệt nhân dịp kỉ niệm 70 năm của Cannes. Năm nay cô xuất hiện trong hai dự án tham gia tranh giải là Killing of a Sacred DeerThe Beguiled. Bên cạnh đó, cô cũng có mặt trong dự án Top of the LakeHow to Talk to Girls at Parties. Will Smith đã thay mặt bạn diễn nhận giải thưởng này.

Về các giải thưởng diễn xuất, Joaquin Phoenix nhận giải Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Lynne Ramsay - You Were Never Really Here. Trong khi đó Diane Kruger nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong In the Fade.

Trong diễn biến đầy bất ngờ, giải biên kịch xuất sắc được trao cho The Killing of a Sacred Deer You Were Never Really Here.

Giải Cành cọ vàng dành cho phim ngắn đã được trao cho đại diện Trung Quốc - A Gentle Night. Một giải thưởng đặc biệt ở thể loại phim ngắn đã trao cho đạo diễn Teppo Airaksinen với bộ phim Katto.

Giải Máy quay vàng dành cho bất kì bộ phim đầu tay nào lần đầu giới thiệu tại LHP đã được trao cho Jeune Femme (đạo diễn Leonor Serraille).

Năm nay, tranh giải Cành cọ vàng có 19 phim. Thành phần ban giám khảo gồm chủ tịch Pedro Almodovar và các thành viên Will Smith, Jessica Chastain, Phạm Băng Băng, Agnès Jaoui, Park Chan-wook, Maren Ade, Paolo Sorrentino và Gabriel Yared.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phim-hai-doat-canh-co-vang-tai-cannes-447318.html