Phim hài 'The Square' của Thụy Điển giành giải Cành Cọ vàng

Rạng sáng 29/5 (theo giờ Việt Nam), Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 bế mạc với danh sách phim thắng giải được công bố.

Bộ phim hài “The Square” của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund đã bất ngờ giành giải Cành Cọ vàng cao quý của LHP Cannes 2017.

“The Square” là phim hài đen chế giễu thế giới nghệ thuật, xoay quanh Christian quản lý bảo tàng nghệ thuật đương đại chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp đặt có tên The Square, với ý tưởng lôi kéo người xem quan tâm tới lòng vị tha và tinh thần trách nhiệm.

Bộ phim hài “The Square” của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund đã bất ngờ giành giải Cành cọ vàng cao quý của LHP Cannes 2017.

Các nhà phê bình ca ngợi bộ phim của nhà văn kiêm đạo diễn Ruben Ostlund là một tác phẩm"điện ảnh cao cấp" giữa những bộ phim hài và phim kinh dị với những khoảnh khắc của chủ nghĩa siêu thực thuần túy. Điểm nhấn của bộ phim là bữa ăn tối cho khách hàng quen thuộc của viện bảo tàng, với một nghệ sĩ biểu diễn nhảy từ bàn này sang bàn khác như một con vượn trong một khung cảnh kỳ quái, căng thẳng và cuối cùng là bạo lực.

Nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar, người đứng đầu ban giám khảo bao gồm 9 thành viên trong đó có các ngôi sao Hollywood Will Smith và Jessica Chastain, cho hay: “Bộ phim nói về "chế độ độc tài về chính trị", một chủ đề nghiêm túc được xử lý với một trí tưởng tượng lạ thường. Nó vô cùng vui nhộn”.

Khi lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình, đạo diễn Ruben Östlund đã thét lên vì hạnh phúc và đi xuống hàng ghế khán giả rồi dõng dạc nói: “Tôi có thể chỉ đạo tất cả các bạn bây giờ vì tôi đã giành giải thưởng này”.

(Từ trái qua) Đạo diễn Sofia Coppola cùng dàn diễn viên của “The Beguiled”: Elle Fanning, Nicole Kidman, Kristen Dunst.

Sofia Coppola trở thành người phụ nữ thứ hai giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim “The Beguiled” với sự góp mặt của Nicole Kidman và Colin Farrell.

Đạo diễn Maren Ade đã lên sân khấu nhận giải thay đạo diễn Coppola vì bà không có mặt trong lễ trao giải. Maren Ade kết thúc bài phát biểu bằng lời cám ơn đạo diễn Jane Campion, đạo diễn nữ đầu tiên giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 1993.

Mặc dù không có mặt để nhận giải thưởng, nhưng đạo diễn Sofia Coppola cũng đã có bài phát biểu ngắn được trình chiếu: "Tôi rất vui mừng khi làm phim này và đó là một khởi đầu thú vị để được vinh danh ở Cannes. Tôi cảm ơn ê kíp vĩ đại của tôi cùng dàn diễn viên. Cảm ơn hãng phim Focus và Universal vì đã ủng hộ những dự án phim của những người phụ nữ như tôi”.

Bộ phim “120 Beats per Minute” về cuộc chiến đấu của một cộng đồng hành động vì người mắc AIDS của đạo diễn Rodin Campillo chỉ nhận Giải thưởng lớn, dù trước đó phim được đồn thổi có khả năng giành Cành Cọ vàng.

Nicole Kidman trong "The Beguiled".

Minh tinh Nicole Kidman, đóng vai chính cùng với Colin Farrell trong "The Beguiled" và "The Killing of a Sacred Deer" đã bỏ lỡ danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng đã được vinh danh với một giải thưởng đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm LHP Cannes.

Chủ nhân của danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Diane Kruger cho diễn xuất của cô trong bộ phim “In the Fade”. Joaquin Phoenix được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim “You Were Never Really Here” của đạo diễn Lynne Ramsay. Joaquin Phoenix vào vai một ngôi sao điện ảnh đang cố gắng cứu một cô gái bán dâm tuổi teen./.

Danh sách các giải thưởng chính tại LHP Cannes lần thứ 70:
-Cành Cọ vàng: “The Square” của Ruben Ostlund.
-Giải thưởng đặc biệt: “120 Beats per Minute” của Rodin Campillo.
-Nam diễn viên chính xuất sắc: Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here)
-Nữ diễn viên chính xuất sắc: Diane Kruger (In the fade)
-Đạo diễn xuất sắc: Sofia Coppola (The Beguiled)
-Giải thưởng Hội đồng giám khảo: “Loveless” của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev
-Giải Kịch bản xuất sắc nhất cho hai tác giả: Lynne Ramsay với "You Were Never Really Here" và Yorgos Lanthimos cho "The Killing of A Sacred Deer".
-Cành Cọ vàng phim ngắn: "Xiao Cheng Er Yue" của Qiu Yang, Giải thưởng đặc biệt cho "Katto" của Teppo Airaksinen.
-Camera vàng cho phim đầu tay: "Jeune femme"của Leonor Seraille.

Hà Phương/VOV.VN
Theo: Reuters, HollywoodReporter

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/phim-hai-the-square-cua-thuy-dien-gianh-giai-canh-co-vang-629615.vov