Phim mới của Kim Hyun Joong khởi đầu thảm bại

(2Sao) - Dù bộ phim Playful Kiss của MBC đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và yêu thích của khán giả và cả giới truyền thông do những chương trình quảng bá rầm rộ, thế nhưng phim đã ra mắt với một khởi đầu không mấy thuận lợi.

Mặc dù được dự đoán và cả quảng cáo rằng Playful Kiss sẽ trở thành Boys Over Flowers thứ hai, nhưng bộ phim được mong đợi nhất ra mắt vào ngày 01/09 với rating chỉ có 3,5%, một tỷ lệ thấp chưa từng thấy. So với Boys Over Flowers, tập đầu tiên phát sóng đã thu hút được đến 14,3% tỷ lệ khán giả xem đài, thì Playful Kiss có vẻ như sẽ có một tương lai hết sức nguy hiểm. Rating của phim thấp đến mức đáng ngạc nhiên, thấp hơn khá nhiều so với tập đầu tiên của SungKyunGwan Scandal phát trên đài KBS 2TV vào thứ hai - thứ ba hàng tuần, với rating 6,3%. Cũng có thể hiểu được Playful Kiss có rating thấp như vậy, vì nó đang phải đối đầu với những đại gia phát cùng giờ là King of Baking, Kim Tak Goo của KBS 2TV, ngôi sao đang thống trị bảng xếp hạng phim tuần với rating cao chót vót là 44%, trong khi My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox vẫn đang ổn định với rating là 11,9%. Tuy nhiên, việc khó cạnh tranh do phải đối đầu với các bộ phim truyền hình có rating cao không thể là lý do biện minh cho rating đầy bất lợi của Playful Kiss. Trước đây, bộ phim đầu tay của Kim Huyn Joong - Boys Over Flowers - cũng vẫn giành được rating khá cao đối với tập đầu tiên, mặc dù phát sóng đồng thời với bom tấn East of Eden (Phía đông vườn địa đàng). Hiện nay, hàng loạt ý kiến trái chiều về diễn xuất của Kim Hyun Joong đã “đổ bộ” lên các diễn đàn điện ảnh khác nhau. Một số cư dân mạng cảm thấy rằng Kim Hyun Joong đã thể hiện hoàn hảo vai diễn anh chàng thiên tài Baek Seung Jo, trong khi một số người khác nghĩ rằng Kim Hyun Joong đã không hề đổi mới trong diễn xuất của mình và họ cảm thấy buồn. Họ cảm thấy rằng những biểu hiện trên nét mặt và ánh mắt của Kim Hyun Joong dường như không có thể hiện bất kỳ sự khác biệt nào so với nhân vật Yoon Ji Hoo trong Boys Over Flowers. Trong phim, nhân vật Baek Seung Jo là một thiên tài với chỉ số IQ trên 200 và thông thạo ở tất cả các môn học. Anh ta là một người chỉ sống cho bản thân và không quan tâm về những người khác xung quanh. Đối với kiểu nhân vật này, để thể hiện sự khó chịu của anh ta, Kim Hyun Joong đã chọn cách biểu hiện qua những vẻ mặt và ánh mắt khác nhau nhiều hơn lời thoại. Chính vì thế, sau khi phát sóng hàng loạt ý kiến tiêu cực và tích cực phản hồi về diễn xuất của Kim Hyun Joong đã ào ào đổ lên mạng. Một dân mạng ca ngợi: "Về cách thức nói chuyện và biểu hiện của anh ấy đã hoàn toàn là của anh chàng Baek Seung Jo". Trong khi cư dân mạng khác cũng không kém: “Anh chàng Baek Seung Jo là người bị bệnh kiêu căng và thô lỗ. Tôi thì chẳng thấy anh ấy diễn xuất giống như vai Ji Hoo ở bất cứ chỗ nào cả. Anh ấy còn rất đẹp trai nữa chứ". Một số người kêu lên: "Anh ấy đã hoàn toàn biến thành một Baek Seung Jo lạnh lùng và xa cách", rồi "Kim Hyun Joong đã cải thiện rất nhiều về diễn xuất, có thể nhìn thấy anh ấy thực sự làm việc nỗ lực với bộ phim", và "Anh ấy đã rũ bỏ đi hình ảnh nhẹ nhàng trước đó của mình và thể hiện được một anh chàng Baek Seung Jo thật khó chịu"... Tuy có những ý kiến khen ngợi, nhưng dường như những ý kiến tiêu cực được thấy nhiều hơn Cư dân mạng A nói: "Tôi hoàn toàn thất vọng với diễn xuất của Kim Hyun Joong, dường như anh ấy đọc kịch bản như đọc một cuốn sách ngoại ngữ. Bởi vì tôi hy vọng nhiều vào bộ phim, cho nên tôi cực kỳ thất vọng với tập 1 của phim. Tôi hy vọng anh ấy nếu làm diễn viên, thì sẽ phải hoàn thiện và phát triển tốt hơn trong tương lai ". Một cư dân mạng khác thì tiết lộ những suy nghĩ của riêng mình: "Đáng lẽ đây phải là một bộ phim truyền hình mới mẻ và tươi sáng, nhưng tại sao nó nhàm chán như vậy. Hình như nam chính không có một dìng nào trong kịch bản thì phải ". Tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào giới thiệu từng nhân vật. Baek Seung Jo là một người khó chịu và kiêu ngạo trong khi Oh Ha Ni cũng bắt đầu thể hiện tình cảm của mình dành cho người cô thích mặc dù cô luôn luôn đứng hạng bét trong số học sinh của trường. Về việc diễn xuất của Kim Hyun Joong không có nhiều sự khác biệt với những vai anh đã từng thể hiện trước đây, nhiều người cho rằng Playful Kiss có vẻ giống như một phiên bản nâng cấp của Boys Over Flowers, chỉ có kịch bản nhiều hơn, còn từ ngữ thì cũng tương tự như vậy. Tuy vai nam chính do Kim Hyun Joong thể hiện bị chê tơi bời, nhưng diễn xuất của cô bạn Jung So Min thì lại được ca ngợi tích cực. Khán giả khen rằng diễn xuất của Jung So Min trong Playful Kiss đã được làm mới lên nhiều. Nhiều người cho rằng cô đã lột tả được tính cách của Oh Ha Ni giống hệt như trong tập truyện manga gốc, đặc biệt những cảnh Oh ha Ni bị coi thường đã được thể hiện một cách hợp lí. Một số người thậm chí còn so sánh vai diễn của Jung So Min với vai diễn đầu tay của Yoon Eun Hye trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Goong. Họ cho rằng Yoon Eun Hye đã nhanh chóng nổi như cồn qua nhân vật thái tử phi dễ thương, thì có vẻ như Jung So Min cũng sẽ phát triển thành một nữ diễn viên chuyên nghiệp khi cô hóa thân vào nhân vật Oh Ha Ni của mình. Mặc dù Jung So Min là một tân binh, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô khá là xuất sắc. Cô đã nhận được sự chú ý khi vẫn còn đang học tại Đại học Nghệ thuật - Sân khấu quốc gia Hàn Quốc. Chỉ mới xuất hiện trong Bad Guy với một vai phụ nhưng Jung So Min đã nhanh chóng được nhận vai chính trong Playful Kiss. Khán giả theo dõi bộ phim này bày tỏ: “Có rất nhiều thứ cô ấy đã thể hiện được trong tập đầu tiên, vì vậy tôi thực sự tiên đoán những gì còn hay hơn nữa mà cô ấy sẽ cho chúng ta thấy trong tương lai. Có công mài sắt ắt có ngày nên kim". Minh T. (Theo KP, DK)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1002c1021n20100903013740406/phim-moi-cua-kim-hyun-joong-khoi-dau-tham-bai.vnn