Phim về chim hoang dã Việt Nam đoạt giải dự án phim tài liệu hay nhất châu Á

Đạo diễn Đào Thanh Hưng và nhà sản xuất Phạm Phương Thảo vừa được Ban tổ chức chợ phim tài liệu Châu Á Incheon Docport trao giải nhất trong khuôn khổ Asian Documentary Project Market.

Docs Port Incheon diễn ra từ 4 đến 6/11/2016 là một chợ dự án dành cho phim tài liệu, giới thiệu những dự án phim xuất sắc của Hàn Quốc và châu Á. Tham gia chợ dự án này, các đạo diễn nhà sản xuất sẽ có cơ hội tìm kiếm kinh phí cho dự án của mình.

Đào Thanh Hưng (ngoài cùng bên phải) và Phạm Phương Thảo (giữa) nhận giải

Dự án phim tài liệu Tiếng hát sau những chấn song (Singing from behind the bars) đã vượt qua hàng trăm dự án tham dự và lọt vào top 10 dự án hay nhất ở chung kết, gồm dự án của các đạo diễn và nhà sản xuất đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Philippies, Myanmar, Ấn Độ, Cambodia.

Dự án của 2 nhà làm phim Việt Nam đã nhận giải nhất với trị giá 10 triệu Won (tương đương gần 200 triệu VNĐ).

Tiếng hát sau những chấn song là một dự án phim độc lập về đề tài bảo vệ chim hoang dã ở Việt Nam dự kiến ra mắt vào năm 2017.

P.V

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/tieng-hat-sau-chan-song-doat-giai-du-an-phim-tai-lieu-hay-nhat-chau-a-n20161203174706622.htm