Phó ban Nội chính chạy xe ôm thời trẻ tích cóp tiền xây biệt thự hai tầng

Ông Nguyễn Sỹ Kỷ cho biết thời trẻ ông chạy xe ôm thâu đêm để tích cóp tiền xây căn biệt thự hai tầng tuy nhiên đang có nguy cơ tháo dỡ vì sai quy định - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Bí thư phường nhảy từ tầng 3 khi bị bắt đánh bạc; vỉa hè quận 1 thông thoáng sau đợt ra quân...

1. Phó ban Nội chính Tỉnh ủy chạy xe ôm thời trẻ tích góp tiền xây biệt thự: Sai quy định vẫn chịu xử lý

Bà Quách Thị Tuất (vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk), bị phát hiện xây biệt thự hai tầng trái phép trên đất nông nghiệp. Ông Kỷ cho biết căn nhà là công sức của hai vợ chồng. Vợ ông buôn bán nhiều ngành hàng, còn ông thời trẻ thường chạy xe ôm ngoài giờ làm thâu đêm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu đã sai quy định thì phải xử lý.

Căn biệt thự của vợ chồng ông Kỷ xây trên đất nông nghiệp. Ảnh: NLĐ.

2. Bí thư phường nhảy từ tầng 3 khi bị bắt đánh bạc: Xử lý thế nào?

Tối 30/3, ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị) đang đánh bạc trong nhà bà Duyên thì lực lượng chức năng ập vào. Ông Dương vội nhảy từ tầng 3 xuống nhà bên cạnh để trốn thoát. Hành vi của ông Dương sẽ bị xử lý thế nào?

Ảnh minh họa.

3. Vỉa hè quận 1 (TP HCM) thông thoáng sau chiến dịch giành lại vỉa hè: Hiệu quả từ sự mạnh tay?

Sau gần 2 tháng ra quân, trên một số tuyến đường tại quận 1 (TP HCM), vỉa hè đã thông thoáng hơn. Các công trình bị đập bậc tam cấp đã sửa lại, hoàn thiện để trả lại vỉa hè. Nhiều người cho rằng việc mạnh tay khi dẹp vỉa hè đã mang lại hiệu quả lớn cho chiến dịch.

Trước cửa khách sạn New World sau khi bị đập bậc tam cấp. Ảnh: VTC.

4. Bà Trần Vũ Quỳnh Anh tốt nghiệp Đại học hệ tại chức loại trung bình gây tranh cãi

Theo hồ sơ lưu trữ, bà Trần Vũ Quỳnh Anh (nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa) là cựu sinh viên ngành Tin học khóa 46, hệ vừa học vừa làm tại Trường ĐH Vinh. Bà Quỳnh Anh tốt nghiệp loại trung bình, tổng điểm 6,36.

Bảng điểm của bà Quỳnh Anh. Ảnh: NLĐ.

5. Xe 29 nhồi nhét 82 người, tài xế bị phạt tiền, tước giấy phép 3 tháng là hợp lý?

Ngày 1/4, trên quốc lộ 18A đoạn qua phường Nam Khê (TP Uông Bí, Quảng Ninh), xe khách 29 chỗ bị CSGT dừng xe vì chở 82 người, gấp 3 lần so với quy định. Tài xế bị phạt 20 triệu đồng, tước giấy phép 3 tháng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình phạt trên vẫn chưa đủ răn đe.

Chiếc xe chở quá tải bị xử lý.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/pho-ban-noi-chinh-chay-xe-om-thoi-tre-tich-cop-tien-xay-biet-thu-hai-tang-152466/