Phó CATP Hạ Long trần tình việc hai con xô xát cán bộ CA tỉnh

Thượng tá Phạm Hồng Sinh, Phó trưởng CATP Hạ Long đã có những chia sẻ xung quanh sự việc hai con xô xát với cán bộ công an tỉnh.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông, 2 cán bộ Công an TP Hạ Long đã xô xát với cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh (phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ), sáng 16/9, PV Kiến Thức đã có cuộc làm việc với các lãnh đạo Công an TP Hạ Long để làm rõ một số thông tin liên quan.

Khi làm việc với PV Kiến Thức, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng công an TP. Hạ Long đã từ chối trả lời tất cả những câu hỏi mà PV đề cập liên quan đến thông tin vụ việc trên bởi: “Tôi đã bảo là tôi không phát ngôn những việc thế này”.

“Có những việc về nội bộ của cơ quan thì giám đốc công an tỉnh cho phép phát ngôn mới được phát ngôn. Tôi không được phép phát ngôn. Nó giống như chuyện nội bộ nhà mình, nội bộ cơ quan nhà mình, có những việc gì thuộc nội bộ nhà mình thì cũng phải làm việc theo cái nội bộ nhà mình. Tôi phải báo cáo Giám đốc những việc liên quan, báo cáo cái gì được phép phát ngôn, thế nên tôi phải từ chối bởi suốt ngày phải đi trả lời mà không trả lời hết được. Cái gì trách nhiệm phải công bố với người dân thì cơ quan phát ngôn người ta phải có trách nhiệm”, Đại tá Lê Duy Tấn cho biết.

Khu vực giữa cầu Bãi Cháy, hướng Hòn Gai - Bãi Cháy.

Thượng tá Phạm Hồng Sinh, Phó Trưởng Công an TP Hạ Long (bố ruột của hai cán bộ Công an TP Hạ Long là Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy - người đã xô xát với anh Biện Hùng Cường - Công an tỉnh Quảng Ninh vào ngày 2/9), đã có những trao đổi thông tin với PV Kiến Thức xung quanh vụ việc này.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang ở Đài Loan. Khi về thấy Linh và Duy kể lại sự việc. Vào chiều ngày 2/9, Linh và Duy điều khiển 2 xe mô tô, một xe đi trước, một xe đi sau hướng Hòn Gai – Bãi Cháy thì gặp một xe ô tô 4 chỗ tạt đầu xe của Duy, sau đó tiếp tục tạt tiếp vào đầu xe của Linh. Bản thân, Linh phải mổ 6 lần do trước bị tai nạn nên chỉ cần chạm vào ngã ra thì sẽ rất nguy hiểm. Khi thấy thế, Duy mới giật mình nghĩ đến anh Linh, nếu bị ngã thì rất nguy hiểm nên rất bức xúc. Nên Duy hỏi người lái xe ô tô “Có thù oán gì đâu, sao lại tạt đầu xe nguy hiểm như thế” nhưng do lái xe ô tô có biểu hiện say rượu nên mới chửi lại hai anh em dẫn đến vụ xô xát. Thời điểm xảy ra vụ xô xát là hai anh em đang đi đón anh chị. Hai anh em Duy và Linh hiền lành không bao giờ uống rượu hay hút thuốc lá. Khi xảy ra sự việc, Duy, Linh và cả Cường đều không biết cùng là công an. Bởi Duy và Linh công tác ở công an địa phương, Cường công tác tại công an tỉnh. Xảy ra vụ việc xong thì gia đình chúng tôi cũng rất chu đáo với Cường. Ngay khi nhận ra nhau cả Duy, Linh và Cường đều hiểu. Cường cũng nhận bản thân cũng đã sai và “nói các em đánh anh thì các em cũng sai”, Thượng tá Phạm Hồng Sinh cho biết.

“Trước đây, khi đi xe có va quệt bị hỏng xe, Linh cũng không nói người ta gì. Về nhà cũng kể cho bố nghe và bảo: “Thôi con có bảo hiểm xe, cuộc sống ra ngoài cứ một điều nhịn là chín điều lành”. Khi xảy ra sự việc xô xát trên là điều không mong muốn vì dù gì cũng ảnh hưởng đến quá trình công tác của Linh và Duy”, Thượng tá Phạm Hồng Sinh cho biết.

Trước đó, vào ngày 16/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về vụ việc trên. Theo đó, vào hồi 16h, ngày 2/9/2016, tại khu vực giữa Cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long), do lượng phương tiện đang lưu thông đông nên xảy ra xung đột làn đường giữa xe ô tô con (4 chỗ) do anh Biện Hùng Cường, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Ninh) điều khiển hướng Hòn Gai – Bãi Cháy với 2 xe mô tô do 2 cán bộ Phạm Bảo Linh (30 tuổi) và Phạm Bảo Duy (26 tuổi), cán bộ Công an TP Hạ Long điều khiển hướng cùng chiều. Do hiểu nhầm xe ô tô do đồng chí Cường điều khiển lấn đường, chèn ép nên đồng chí Linh và Duy đã ra tín hiệu cho xe ô tô rẽ vào cây xăng Cái Lân thuộc khu 10, phường Bãi Cháy. Tại đây, 2 bên xảy ra xô xát.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long đình chỉ công tác đối với 2 đồng chí Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/soi-xet/pho-catp-ha-long-tran-tinh-viec-hai-con-xo-xat-can-bo-ca-tinh-754816.html