Phó chủ tịch phường mất tích bí ẩn là do nợ nần?

Liên quan đến việc phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình mất liên lạc nhiều ngày, cơ quan này cho biết đã cử người đến nơi cư trú và được biết, căn nhà ông này ở đã được cho thuê, cả gia đình đã chuyển đi nơi khác.

Ngày 3/8, ông Phạm Xuân Khánh, Chánh Văn phòng Quận ủy quận 1 (TP.HCM) trao đổi với báo chí cho biết, Quận ủy đã yêu cầu phường Nguyễn Thái Bình báo cáo thông tin ông Nguyễn Chí Việt, phó Chủ tịch UBND phường vừa gửi đơn xin nghỉ việc.

Trước đó, như báo chí thông tin ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch (phụ trách đô thị) UBND phường Nguyễn Thái Bình đã mất liên lạc khoảng 10 ngày. Đơn vị đã nhiều lần liên hệ nhưng không có thông tin về ông này.

Một lãnh đạo khác của quận 1 cho biết thêm, ông Việt có đơn xin nghỉ phép hai ngày nhưng khi hết phép không đến cơ quan.

Chiều 2/8, UBND phường Nguyễn Thái Bình có cử người đến nơi cư trú của ông Việt thì được biết căn nhà ông ở đã được cho thuê, cả gia đình ông Việt đã chuyển đi nơi khác.

Phường cũng đã liên hệ với người thân phía bên nội thì được biết ông Việt cùng vợ con, em gái ruột đã cùng đi. Hiện người thân cũng đang tìm kiếm, cố gắng liên lạc với ông Việt nhưng vẫn chưa được.

Phó Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình mất tích bí ẩn.

Trước sự mất tích lạ thường của ông Việt, một cửa hàng điện thoại ở quận 4 đã phản ánh về việc ông Việt có mua 1 điện thoại iPhone nhưng chưa trả tiền. Ngoài ra, có thông tin cho biết ông Việt đã nộp đơn xin nghỉ phép nhưng đơn này chỉ có chữ ký, không có ghi ngày viết đơn.

Quận ủy quận 1 yêu cầu phường Nguyễn Thái Bình báo cáo tất cả những vấn đề có liên quan đến ông Việt, kể cả chuyện nợ nần (nếu có).

Theo lãnh đạo quận 1, trước đó ông Việt có đơn xin nghỉ phép 2 ngày nhưng khi hết phép không đến cơ quan làm việc, trước thời điểm “mất liên lạc”, ông Việt vẫn làm việc bình thường và không có biểu hiện gì bất thường.

Theo Nghị định 34/2011, công chức tự ý nghỉ việc từ 7 ngày làm việc trở lên trong 1 tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong 1 năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 3 lần liên tiếp, sẽ bị buộc thôi việc.

M. A (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/pho-chu-tich-phuong-mat-tich-bi-an-la-do-no-nan-