Phó Chủ tịch quận đôi co với dân: Không cần xin lỗi!

Chủ quán cà phê đôi co với bà Lê Mai Trang cho biết không yêu cầu Phó Chủ tịch quận xin lỗi và đang chờ quyết định của cơ quan chức năng.

Chờ kết luận của cơ quan chức năng

Chiều 14/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của quận Thanh Xuân, vụ việc bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch quận cự cãi với chị Đinh Thị Hải Lý, người dân ở phố Nguyễn Quý Đức tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, đến thời điểm này ông chưa nhận báo cáo xin lỗi hay không xin lỗi giữa bà Lê Mai Trang với công dân. Theo ông Lưu, để xảy ra sự việc trên, cả hai bên đều có lỗi.

Chủ quán cà phê đôi co với bà Lê Mai Trang cho biết không yêu cầu Phó Chủ tịch quận xin lỗi và đang chờ quyết định của cơ quan chức năng.

“Phó chủ tịch quận cũng có lỗi, lái xe chở Phó Chủ tịch cũng có lỗi, Chủ tịch UBND phường ra hiện trường cũng có lỗi và bản thân công dân khi trao đổi về việc đó cũng có những vấn đề nhất định”, ông Lưu khẳng định.

Ông Lưu cũng nhấn mạnh, việc xin lỗi của bà Lê Mai Trang với người dân là việc cá nhân, phải xuất phát từ sự mong muốn giữa hai bên.

“Tôi không thể đưa ra mệnh lệnh để Phó chủ tịch quận nói xin lỗi", ông Lưu nói.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Lưu cho biết, UBND quận Thanh Xuân đã yêu cầu cán bộ công chức quận phải tăng cường kiểm tra kỷ cương hành chính, đặc biệt là văn hóa ứng xử của công chức viên chức ở ngoài xã hội.

“Đây là bài học để sau này nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nặng. Có người vi phạm rồi sau này vi phạm nữa là cố tình và sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Lưu khẳng định thêm.

Tối 14/8, trao đổi với Đất Việt, chị Đinh Thị Hải Lý, chủ quán cà phê tại phố Nguyễn Quý Đức, người đôi co với bà Lê Mai Trang cho biết vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Chị Lý cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người có đặt vấn đề bà Trang xin lỗi. Tuy nhiên chị Lý khẳng định bản thân không hề đưa ra yêu cầu trên.

“Đây là việc của chính quyền. Tôi cũng không yêu cầu xin lỗi và muốn can dự gì cả. Giờ chính quyền chắc phải làm cẩn thận”, chị Lý khẳng định.

Bà Trang nghiêm túc nhận lỗi

Trước đó, sáng 18/7, trao đổi với Đất Việt, ông Vũ Cao Minh – Bí thư quận ủy Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết mới có báo cáo gửi thành ủy Hà Nội về vụ việc này.

Theo ông Minh, trong báo cáo, tập trung chủ yếu vào 2 vấn đề chính. Thứ nhất, quận xác định việc dừng đỗ xe là sai quy định. Thứ hai, thông tin Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBND phường ra trông xe cho bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch quận ăn trưa là không đúng.

Ông Minh khẳng định, trong vụ việc này, quận ủy Thanh Xuân làm hết sức nghiêm túc, khách quan, không hề có biểu hiện bao che việc làm sai của cán bộ.

“Trong cuộc họp hôm trước, tôi đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu chị Trang kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc này. Chúng tôi xác định đây không chỉ là kinh nghiệm cho chị Trang mà còn là kinh nghiệm cho bản thân các cán bộ từ quận đến cơ sở.

Cán bộ làm sai thì phải nhận sai và sửa sai là chuyện bình thường. Việc này tôi nghĩ dân sẽ đồng tình thôi.

Về phần mình, chị Trang cũng tự nhận thấy phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm và coi đây là một bài học. Chị ấy cũng không hề có ý thanh minh gì cả”, ông Minh nhấn mạnh.

Bí thư quận Thanh Xuân chia sẻ, hiện nay quận mới làm báo cáo nhanh gửi Thành ủy Hà Nội về sự việc của Phó chủ tịch Lê Mai Trang. Việc kiểm điểm hay hướng xử lý tiếp theo với bà Trang, theo ông Minh cần phải chờ đợi kết quả cuối cùng để đảm bảo khách quan, công tâm.

Hoàng Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-chu-tich-quan-doi-co-voi-dan-khong-can-xin-loi-3341129/