Phó Chủ tịch quận lùm xùm ăn bún: Dũng cảm xin lỗi!

"Là lãnh đạo thì không ai tránh khỏi sơ suất, mắc lỗi. Trong trường hợp này bà Lê Mai Trang cần xin lỗi người dân và cố gắng sửa sai".

Bà Trang nghiêm túc nhận lỗi

Vụ việc bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cùng một nữ đồng nghiệp đỗ xe sai quy định, đôi co với người dân rồi để xe tại chỗ để đi ăn trưa tiếp tục nhận được sự chú ý từ dư luận.

Sáng 18/7, trao đổi với Đất Việt, ông Vũ Cao Minh – Bí thư quận ủy Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết mới có báo cáo gửi thành ủy Hà Nội về vụ việc này.

Theo ông Minh, trong báo cáo, tập trung chủ yếu vào 2 vấn đề chính. Thứ nhất, quận xác định việc dừng đỗ xe là sai quy định. Thứ hai, thông tin Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBND phường ra trông xe cho bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch quận ăn trưa là không đúng.

Ông Minh khẳng định, trong vụ việc này, quận ủy Thanh Xuân làm hết sức nghiêm túc, khách quan, không hề có biểu hiện bao che việc làm sai của cán bộ.

Bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch quận

“Trong cuộc họp hôm trước, tôi đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu chị Trang kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc này. Chúng tôi xác định đây không chỉ là kinh nghiệm cho chị Trang mà còn là kinh nghiệm cho bản thân các cán bộ từ quận đến cơ sở.

Cán bộ làm sai thì phải nhận sai và sửa sai là chuyện bình thường. Việc này tôi nghĩ dân sẽ đồng tình thôi.

Về phần mình, chị Trang cũng tự nhận thấy phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm và coi đây là một bài học. Chị ấy cũng không hề có ý thanh minh gì cả”, ông Minh nhấn mạnh.

Bí thư quận Thanh Xuân chia sẻ, hiện nay quận mới làm báo cáo nhanh gửi Thành ủy Hà Nội về sự việc của Phó chủ tịch Lê Mai Trang. Việc kiểm điểm hay hướng xử lý tiếp theo với bà Trang, theo ông Minh cần phải chờ đợi kết quả cuối cùng để đảm bảo khách quan, công tâm.

“ Việc này thật sự đáng tiếc nhưng có thể xảy ra. Nếu không rút kinh nghiệm kịp thời thì những chuyện như thế này có thể xuất hiện ở nhiều nơi. Quan trọng nhất là chúng ta thấy những gì chưa đúng thì phải nhận và xử lý.

Ngay như chuyện đỗ xe của cán bộ, chúng tôi đã làm rất nghiêm túc. Mặc dù lúc đó anh em không lập biên bản nhưng quận vẫn yêu cầu cá nhân phải tự nhận thức, tự giác. Ai sai thì phải đến cơ quan có thẩm quyền và nộp phạt”, ông Minh nói.

Thời điểm hiện tại, ông Vũ Cao Minh cho biết, quận chưa yêu cầu bà Lê Mai Trang phải xin lỗi người dân vì cần phải làm rõ những nội dung phản ánh ban đầu.

“Việc sau này xử lý ra sao thì phải chờ kết luận cụ thể. Thời điểm này, cá nhân tôi và quận chưa thể đưa ra ý kiến gì cụ thể được”, ông Minh khẳng định.

Phó Chủ tịch quận đôi co với dân: Điều đáng buồn hơn

Hãy dũng cảm xin lỗi

Là người gắn bó nhiều năm với thủ đô, bà Bùi Thị An, ĐBQH Hà Nội khóa XIII thừa nhận vụ việc xảy ra đối với bà Lê Mai Trang vô cùng đáng tiếc.

Theo bà An, Hà Nội là thủ đô, là trung tâm văn hóa, chính trị xã hội của cả nước. Hà Nội đã thông qua Luật thủ đô và được đánh giá là thành phố hòa bình, một điểm du lịch thân thiện.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố luôn luôn nhấn mạnh chuyện văn minh, thanh lịch của người Tràng An. Văn hóa ứng xử của mọi người với nhau, quan hệ giữa cộng đồng, làng xóm, phố phường, công sở đã được lãnh đạo thành phố nhắc nhở thường xuyên và coi như điểm phải phấn đấu để Hà Nội trở thành điểm sáng của tất cả các mặt.

“Tôi theo dõi báo chí và thấy ứng xử của chị Trang là vô cùng đáng tiếc. Nó lại rơi vào người lãnh đạo, Phó chủ tịch quận phụ trách khối văn xã và lại là tầng lớp phụ nữ của thủ đô.

Tôi thừa nhận đã là lãnh đạo thì không ai tránh khỏi sơ suất, ai cũng có thể mắc lỗi. Tuy nhiên có lỗi thì tôi nghĩ nên nhận lỗi, xin lỗi mọi người và cố gắng sửa. Bà Trang nên làm việc này.

Đây là cách tốt nhất của những người lãnh đạo có bản lĩnh, vừa cầu thị, lắng nghe, có lỗi sẵn sàng nhận trách nhiệm và cố gắng khắc phục sửa sai”, bà An nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà An cũng đề nghị các cơ quan quản lý trực tiếp của bà Lê Mai Trang vào cuộc, tìm hiểu vấn đề, làm rõ việc đúng sai giữa các bên để xử lý theo quy định.

“Việc này phải làm hết sức nghiêm túc và công khai, minh bạch. Đây không chỉ là bài học cho bà Trang mà còn cho nhiều người khác, để làm sao việc ứng xử của các cán bộ phải thể hiện sự phục vụ, lấy dân làm gốc”, bà An nói.

Trong khi đó, PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, ĐBQH Hà Nội cho rằng, nếu thật sự biết lắng nghe ý kiến của người dân, bà Lê Mai Trang phải lên tiếng xin lỗi ngay từ thời điểm chủ quán cà phê có những góp ý về việc đỗ xe.

“Việc để cho người dân, xã hội lên tiếng rồi bà Trang mới nói lời xin lỗi tôi nghĩ cũng không có nhiều ý nghĩa. Bây giờ không còn là vấn đề giữa bà Trang và chủ quán cà phê nữa. Lãnh đạo thành phố phải có trách nhiệm vào cuộc xử lý vấn đề này”, ông Cường nhấn mạnh.

Xin lỗi hay không là việc của việc của bà Lê Mai Trang

Đó là thông tin được ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch quận Thanh Xuân đưa ra tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 18/7.

“Đây là việc là cá nhân đồng chí Trang. Trong clip chỉ có hình ảnh không có ngôn ngữ trao đổi giữa bà Lý (chủ quán cà phê - PV) và đồng chí Trang”, ông Thái nói thêm.

Ông Thái khẳng định, quan điểm của quận Thanh Xuân là xem xét, giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, sai đến đâu xử lý đến đó.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-chu-tich-quan-lum-xum-an-bun-dung-cam-xin-loi-3339422/