Phó Chủ tịch Quốc hội 'nếm' rau sạch tại nhà vườn

Khi đến tham quan và làm việc tại một trang trại trồng rau sạch khép kín trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển không ngần ngại “nếm vị” ngay tại vườn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng làm trưởng đoàn xuất phát từ nhà khách 165 (quận 3, TP.HCM) đi Củ Chi từ 7 giờ sáng ngày 14/12. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đoàn có mặt tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Đây là mô hình trồng rau sạch theo phương pháp khép kín, thủy canh hồi lưu.

Trong lúc tại nhà vườn, khi nghe ông Lương Trọng Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Veeteq Farm giới thiệu về mô hình trồng rau sạch, ông Hiển hỏi: "Nếu là rau sạch, tôi ăn tại vườn được không?".

Khi thấy chủ vườn gật đầu, ông Hiển đã nhổ ngay 1 cây xà lách rồi ngắt lá nếm thử.

Sau khi tự tay vặt ăn 1 phần, ông Hiển mời mọi người trong đoàn “thử vị”.

Sau khi “nhâm nhi”, một thành viên trong đoàn tấm tắc: “Rau có vị rất mát, ăn giòn,… cảm giác ngon miệng”.

Ông Khoa đang giải thích quy trình trồng với “trưởng đoàn”: Rau được trồng theo phương pháp thủy canh hồi lưu, tưới nhỏ giọt tận gốc trong nhà vườn khép kín.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đang dặn dò và động viên ông Khoa.

Những cây rau sạch được trồng trong nhà kín, chống được sâu bệnh, xanh mướt.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nem-rau-sach-tai-nha-vuon-796134.html