Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung bác bỏ cáo buộc hối lộ

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong ngày 7-4 đã bác bỏ những cáo buộc hối lộ trong phiên xét xử đầu tiên liên quan đến vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc phế truất cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Theo Yonhap, ông Lee xuất hiện tại tại Tòa án quận trung tâm Seoul cùng 4 lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn. Ông Lee bị bắt giữ và truy tố hồi tháng 2 với các tội danh đưa hay hứa đưa 43,3 tỷ won cho bạn thân của bà Park, bà Choi Soon-sil, để đổi lấy việc sáp nhập hai chi nhánh của Samsung. Trong tổng số tiền này, 20,4 tỷ won được rót cho hai quỹ do bà Choi điều hành. Tuy nhiên, theo đại diện pháp lý của ông Lee, “Đó là một sự trợ giúp, thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống, nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển ngành thể thao văn hóa, chứ không đổi lấy bất cứ ân huệ nào”.

Cùng ngày, người đứng đầu của tập đoàn bán lẻ Lotte Shin Dong-bin đã bị các công tố viên thẩm vấn khi họ mở rộng điều tra các tập đoàn liên quan đến một vụ bê bối của bà Park. Trong khi đó, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày tiết lộ, Đại sứ nước này tại Myanmar Yoo Jae-kyung đã xin từ chức sau khi có thông tin nói rằng bà Choi có dính líu đến việc bổ nhiệm ông.

Thúy Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_164338_pho-chu-ti-ch-ta-p-doa-n-samsung-ba-c-bo-ca-o-buo-.aspx