PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN THĂM, TẶNG QUÀ CÔNG NHÂN TỈNH HẬU GIANG

Sáng 23/1, tiếp tục chương trình thăm, chúc tết tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc tết và trao quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Lạc Tỷ 2, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đặng Hoài Đức; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh; Ủy viên Thường trực Ban Thư ký, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Văn phòng Quốc hội Phan Thị Thùy Linh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.

Về phía địa phương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thanh Lam và đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Trong không khí phấn khởi đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến lãnh đạo các doanh nghiệp và tập thể công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh và người lao động tỉnh Hậu Giang lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng thông báo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2023. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố và giữ vững. Công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, uy tín, vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Công tác cải cách hành chính tạo được nhiều chuyển biến thực chất, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm hơn và có bước phát triển ổn định. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Cả nước có 465 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… được đẩy mạnh, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và sức mạnh khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố và tăng cường.

Các Kỳ họp của Quốc hội đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát nhiều vấn đề được xã hội quan tâm và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước, của doanh nghiệp, sinh kế và đời sống của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương các thành tích xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang thời gian qua. Đặc biệt, năm 2023, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã được tổ chức thành công; đề xuất Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và Công đoàn”; tổ chức Tháng Công nhân; có nhiều chương trình thiết thực chăm lo cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại và thương lượng tập thể; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, y tế... bảo đảm an toàn cho người lao động.

Ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, năm 2023, Hậu Giang tiếp tục là điểm sáng của khu vực và cả nước về tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 12,27%, đứng thứ 2 cả nước; trong tốp đầu cả nước về cải cách hành chính; quan tâm, chăm lo cho người nghèo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Sau khi tách tỉnh, từ một tỉnh nghèo, Hậu Giang đã có sự nỗ lực phấn đấu rất cao, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, cơ bản hoàn thành nhà đại đoàn kết với hơn 2.000 căn cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đi đầu trong giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng trong công tác chăm lo sức khỏe cho người dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả và sự cố gắng, nỗ lực của hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo các doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động, đoàn viên công đoàn trong tỉnh và trong Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh thời gian qua.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức của năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các doanh nghiệp có các giải pháp tổ chức, điều hành sản xuất phù hợp, nỗ lực duy trì và phát triển; bảo đảm ổn định đời sống cho công nhân, người lao động; thực hiện tốt chính sách pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thân của người lao động. Thường xuyên trao đổi, lắng nghe các ý kiến của người lao động để kịp thời giải quyết các khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang quan tâm giải quyết kịp thời các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Với công nhân, người lao động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong anh em vượt khó, chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, địa phương, của công ty; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt nội quy, quy chế của công ty, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động, không vướng vào tệ nạn xã hội.

Riêng Công ty Lạc Tỷ 2 là công ty 100% vốn nước ngoài làm việc tại Việt Nam, sử dụng lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi nhất, lưu ý lãnh đạo Công ty chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật Việt Nam, trong đó có quy định về chăm lo đời sống công nhân.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao 170 suất quà tặng công nhân.

Theo báo cáo của tỉnh Hậu Giang, hiện nay, toàn tỉnh có trên 51 nghìn đoàn viên, và trên 56 nghìn lao động; có 782 Công đoàn cơ sở, trong đó, khu vực hành chính Nhà nước 676 đơn vị; khu vực sản xuất - kinh doanh 106 đơn vị với 32.430 đoàn viên. Năm 2023, mức thưởng Tết trung bình thưởng cho đoàn viên công đoàn trong tỉnh 5,5triệu đồng/người.

Để chăm lo tốt cho người lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ 1.800 phần quà với tổng số tiền 995 triệu đồng. Riêng các công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tặng trên 21 nghìn phần quà, trị giá trên 7,2 tỷ đồng.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=84276