Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Salavan

(QTO) - Chiều nay 25/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Salavan (Lào) do Phó Tỉnh trưởng Phu-thông Khăm-mã-ny-vông làm trưởng đoàn nhân dịp sang tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị tỉnh Salavan thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Quảng Trị nghiên cứu về khu kinh tế- thương mại ở khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: NV Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết, thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng chính quyền của hai tỉnh Quảng Trị và Salavan đã nỗ lực cụ thể hóa những cam kết thành kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện và đã đạt được kết quả cao, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của mỗi tỉnh phát triển. Để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan thống nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị tỉnh Salavan thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Quảng Trị nghiên cứu về khu kinh tế- thương mại ở khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay góp phần phát triển KT - XH của mỗi tỉnh. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào 5/9 (1962-2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào 18/7 (1977-2022). Trong đó, sớm hoàn thành thi công các công trình do tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Salavan giai đoạn 2020 - 2022 để kịp khánh thành chào mừng kỷ niệm ngày lễ trọng đại trên; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung còn lại của văn bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Trị- Salavan giai đoạn 2020-2022, đồng thời tổng kết đánh giá kết quả thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2022 và đề ra phương hướng, kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục kiến nghị với các bộ, ngành trung ương Lào quan tâm cấp quốc tịch, hộ tịch cư trú cho các trường hợp người Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị thuộc đối tượng di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện ở lại nơi cư trú yên tâm sinh sống, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định của nước Lào. Lãnh đạo 2 tỉnh thống nhất chỉ đạo Sở Ngoại giao Salavan và Sở Ngoại vụ Quảng Trị chủ trì, phối hợp trao đổi nội dung, kế hoạch, chương trình để tổ chức hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022 tại tỉnh Salavan. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Phu-thông Khăm-mã-ny-vông cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Salavan đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai có hiệu quả các văn bản thỏa thuận hợp tác với tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh Salavan cảm ơn tỉnh Quảng Trị dành nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh Salavan xây dựng các công trình phúc lợi dọc tuyến biên giới, đến nay đã có một số công trình hoàn thành. Trong quá trình xây dựng, tỉnh Salavan tiết kiệm được một số kinh phí để xây dựng thêm nhà làm việc cho một số cơ quan, đoàn thể cấp huyện và hiện nay đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành chào mừng hai ngày lễ lớn của hai nước, qua đó tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu rõ hơn sự hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị và Salavan. Phó Tỉnh trưởng Phu-thông Khăm-mã-ny-vông cho biết thêm, hiện tỉnh Salavan hoàn thành các thủ tục và đã trình trung ương xem xét giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện ở lại Lào sinh sống. Những nội dung liên quan đến thành lập tổ công tác nghiên cứu về khu kinh tế- thương mại tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay hiện nay tỉnh Salavan đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sớm triển khai thực hiện đúng cam kết với tỉnh Quảng Trị. Nguyễn Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị tỉnh Salavan thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Quảng Trị nghiên cứu về khu kinh tế- thương mại ở khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: NV Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết, thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng chính quyền của hai tỉnh Quảng Trị và Salavan đã nỗ lực cụ thể hóa những cam kết thành kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện và đã đạt được kết quả cao, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của mỗi tỉnh phát triển. Để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan thống nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị tỉnh Salavan thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Quảng Trị nghiên cứu về khu kinh tế- thương mại ở khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay góp phần phát triển KT - XH của mỗi tỉnh. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào 5/9 (1962-2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào 18/7 (1977-2022). Trong đó, sớm hoàn thành thi công các công trình do tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Salavan giai đoạn 2020 - 2022 để kịp khánh thành chào mừng kỷ niệm ngày lễ trọng đại trên; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung còn lại của văn bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Trị- Salavan giai đoạn 2020-2022, đồng thời tổng kết đánh giá kết quả thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2022 và đề ra phương hướng, kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục kiến nghị với các bộ, ngành trung ương Lào quan tâm cấp quốc tịch, hộ tịch cư trú cho các trường hợp người Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị thuộc đối tượng di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện ở lại nơi cư trú yên tâm sinh sống, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định của nước Lào. Lãnh đạo 2 tỉnh thống nhất chỉ đạo Sở Ngoại giao Salavan và Sở Ngoại vụ Quảng Trị chủ trì, phối hợp trao đổi nội dung, kế hoạch, chương trình để tổ chức hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022 tại tỉnh Salavan. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Phu-thông Khăm-mã-ny-vông cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Salavan đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai có hiệu quả các văn bản thỏa thuận hợp tác với tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh Salavan cảm ơn tỉnh Quảng Trị dành nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh Salavan xây dựng các công trình phúc lợi dọc tuyến biên giới, đến nay đã có một số công trình hoàn thành. Trong quá trình xây dựng, tỉnh Salavan tiết kiệm được một số kinh phí để xây dựng thêm nhà làm việc cho một số cơ quan, đoàn thể cấp huyện và hiện nay đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành chào mừng hai ngày lễ lớn của hai nước, qua đó tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu rõ hơn sự hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị và Salavan. Phó Tỉnh trưởng Phu-thông Khăm-mã-ny-vông cho biết thêm, hiện tỉnh Salavan hoàn thành các thủ tục và đã trình trung ương xem xét giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện ở lại Lào sinh sống. Những nội dung liên quan đến thành lập tổ công tác nghiên cứu về khu kinh tế- thương mại tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay hiện nay tỉnh Salavan đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sớm triển khai thực hiện đúng cam kết với tỉnh Quảng Trị. Nguyễn Vinh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=169159&title=pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-ha-sy-dong-tiep-xa-giao-doan-cong-tac-tinh-salavan