Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy

Đến 8 giờ sáng nay (1/8), Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo vụ cháy tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Thông.

Sau khi nhận thông tin vụ cháy lớn xảy ra tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Thông (địa chỉ: B11/2B ấp 2 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, nhanh chóng cô lập ngọn lửa, tránh lây lan gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp; đồng thời tổ chức di dời người dân ra xa khu vực cháy để đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cùng Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng nay.

Theo thông tin từ Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, khu vực xảy ra cháy rộng hơn 3.000m2. Đến 8 giờ 30, ngọn lửa đã được cô lập, không cho cháy lan. Các chiến sĩ cảnh sát đã bảo vệ được khu vực nhà kho chứa dầu khoảng 400 lít và một nhà kho chứa hóa chất. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều nguyên liệu và nhà xưởng bị cháy, đổ sập.

“Dù đã khống chế được ngọn lửa nhưng có thể bùng phát trở lại, cảnh sát phải túc trực, tiếp tục phun nước làm mát, khống chế hoàn toàn đám cháy”, Đại tá Bửu nói.

Báo Tin Tức gửi độc giả hình ảnh cận cảnh vụ cháy tại công ty nhựa Tuấn Thông xảy ra sáng nay:

Các chiến sĩ vận chuyển vật liệu mút xốp của công ty Tuấn Thông ra ngoài.

Một hướng chữa cháy bên phía hông công ty.

Từ phía cổng chính, các chiến sĩ phun nước trực tiếp và kho chứa vật liệu bị cháy của công ty.

Vụ cháy khiến phần trên khu vực sản xuất của công ty bị đổ sập.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát khoảng 4 giờ sáng.

Vụ cháy trên diện tích 3.000 m2, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cũng trong sáng nay, một vụ cháy khác xảy ra tại tầng 4 của một công ty mực in nằm trong hẻm nhỏ trên đường Thạch Lam (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Khi thấy khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội, người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành do điểm cháy xuất phát trên cao và công ty chứa các loại hóa chất, vật liệu dễ cháy.

Lực lượng pccc phải dùng thang để tiến hành chữa cháy tại công ty ở quận Tân Phú.

Nhân tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã huy động nhiều phương tiện, trong đó có các xe thang chuyên dụng đến hiện trường. Đến khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người những đã thiêu rụi nhiều tài sản công ty trên.

Lê Anh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/pho-chu-tich-ubnd-tp-ho-chi-minh-truc-tiep-den-hien-truong-chi-dao-chua-chay-20170801110210277.htm