Phố đi bộ Hà Nội trở thành không gian văn hóa nghệ thuật

Theo UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ ngày mai (1/9) các tuyến phố đi bộ ra khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố lân cận khác sẽ bắt đầu được đưa vào thí điểm trong 3 ngày cuối tuần cho đến hết năm nay. Ngoài cấm toàn bộ phương tiện đi lại và nới lỏng giờ giới nghiêm, 16 tuyến đi bộ không chỉ trở thành nơi vui chơi, tham quan cho mọi người mà còn là không gian văn hóa nghệ thuật.

Theo đó, khi mở thêm 16 tuyến đi bộ mới, UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, trường Cao đẳng nghệ thuật, Sở Du lịch và các đơn vị nghệ thuật xây dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật theo từng tuần cụ thể phục vụ thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Dự kiến khu vực đi bộ sẽ trở thành không gian đặc biệt.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ được mang ra phố đi bộ mới. Khu vực Nhà Kèn, vườn hoa Lý Thái Tổ tổ chức biểu diễn các nhạc cụ dân tộc. Biểu diễn nghệ thuật truyền thống (hát xẩm, hát xoan, hát ca trù), nhạc cụ dân tộc, hòa nhạc tại Nhà Bát Giác, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu. Khu vực trước tượng đài Cảm Tử sẽ diễn ra các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian dành cho trẻ em, thanh thiếu niên do My Hanoi tổ chức. Xung quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì tổ chức xiếc đường phố và biểu diễn nghệ thuật ánh sáng trong tương lai. Triển lãm tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật,… tại khu vực tiếp giáp tòa nhà Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Ngoài ra, vào các ngày lễ lớn, khu vực 16 phố Lê Thái Tổ và số 2 phố Lê Thái Tổ (Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm) sẽ biểu diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đương đại.

Không chỉ là không gian nghệ thuật đa sắc màu, tuyến phố đi bộ mới này còn có tác động tích cực đến cuộc sống người dân. Các địa điểm kinh doanh nhà hàng, quán bar sẽ được mở cửa đến 2h sáng. Người dân phố cổ có cơ hội kinh doanh, kiếm thêm thu nhập. Khách du lịch có thêm thời gian thăm quan khu phố cổ, tìm hiểu về Hà Nội nhiều hơn mà không phải lo tới giờ giới nghiêm như trước nữa.

Thêm vào đó, các hoạt động kinh doanh sau 24 giờ phải đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm. Trạm wifi miễn phí giúp người dân đi dạo quanh Hồ Gươm có thể thoải mái vào mạng, lướt web.

Không gian đi bộ mở rộng góp phần làm cải thiện môi trường sống, tôn vinh di sản văn hóa, lịch sử, cuộc sống con người thủ đô cũng như đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách trong ngoài nước.

Xem thêm:

Ngọc Huyền

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/pho-di-bo-ha-noi-tro-thanh-khong-gian-van-hoa-nghe-thuat