Phố phường: Giỏi

(VOH) - Thưa bà con, Ba Thợ hồ đặt vấn đề: “Hà cớ gì mà ngay từ đầu năm mấy Bộ ngành TW móc với nhau tăng giá cái rụp- mà tăng toàn các mặt hàng ác chiến không hà- các mặt hàng mà bất kỳ người nào cũng trực tiếp hoặc gián tiếp cần đến như xăng dầu, điện nước…

Tại sao không rải ra cho người dân đỡ “sóc”- Đàng nầy mấy ổng chơi 3, 4 loi vô 1 chỗ dân nghèo làm sao chịu thấu”. Tư hưu trí cho rằng mấy Bộ ngành TW canh ngay thời điểm nầy để tăng giá là cả quá trình kinh nghiệm- không chê vào đâu được- Mấy anh thấy không- 28 tết chờ cho các báo nghỉ hết ông ngân hàng cho điều chỉnh tỷ giá đồng VN với dolla Mỹ- êm rơ- đâu có dư luận gì đâu- giỏi chưa- kế đến mồng 8 tết tăng giá xăng lên 590 đồng/lít- Rồi 1 tuần sau tức 16 tết- ngày 1/3 tăng giá điện- giá nước, giá than, giá vé máy bay- Dân làm sao la nổi- tăng 1 cái, 2 cái còn ráng la lên, kêu lên- Nay cái gì cũng tăng lên hết hơi sức đâu mà la- giỏi chưa ?- Ngoài cái giỏi chọn thời gian để tăng giá- các ông Bộ ngành còn đa mưu hơn Gia Cát Lượng- Vì từ nay đến cuối năm còn 9- 10 tháng nữa, khi đó việc tăng giá các mặt hàng đã đi vào thế ổn định- tui nói ổn định trong cái tăng giá chứ không phải bình ổn về mặt giá cả đâu- Lúc ấy cũng là lúc tổng kết cuối năm- các ngành các cấp tha hồ “nổ” thành tích về sản xuất kinh doanh của mình- quên mất cái khốn đốn vì giá cả của dân hồi đầu năm- Mấy chiêu nầy tui biết tỏng tòng tong luôn- Nghe 2 ông bạn bàn tán và giá cả thị trường một cách trật chìa- Hai Sàigòn có ý kiến phản bác liền- Vì chuyện lạm phát trong kinh tế gần như là qui luật phải chấp nhận nó và phải sống chung với nó. Vấn đề là hạn chế lạm phát như thế nào để có lợi nhứt- Mấy anh nhớ lại xem hồi năm 2008- mức lạm phát của ta trên 10%- mấy tháng đầu năm 2009 bằng nhiều giải pháp chính phủ đã chận đứng được lạm phát- tới độ mở rộng diện kích cầu - Để rồi cả năm 2009- Ta là 1 trong 12 quốc gia có GDP dương- Đừng vội nghe 2 từ lạm phát mà hoảng hốt- Phải hết sức bình tĩnh- Theo Hai Sàigòn những bước đi như điều chỉnh tỷ giá tiền đồng Việt Nam- tăng giá xăng dầu điện nước… đều nằm trong lộ trình được tính toán một cách chi li cẩn thận- Dựa vào đâu Hai tui dám nói như thế- Vì chính Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành các địa phương khẩn trương triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa những yếu tố phát sinh lạm phát tăng cao trong năm 2010- Theo đó các biện pháp cần tập trung vào những yếu tố tác động do việc lợi dụng sự điều chỉnh giá của nhà nước để đẩy giá các loại hàng hóa tăng cao, gây tâm lý bất lợi trong xã hội- Bởi vậy theo Hai Sàigòn việc tăng giá một số mặt hàng chiến lược là chuyện chẳng đặng đừng- Nhà nước không đủ sức bao cấp cho toàn xã hội được - hãy để thị trường tự nó quyết định- Nhà nước chỉ lo bảo đãm an sinh cho người nghèo, gia đình chính sách. Các bộ ngành địa phương hãy tập trung sức phát triển kinh tế để chủ động đẩy lùi lạm phát- Thế thôi . Hai Sài Gòn

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16228