Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam

Sáng nay (19/5), tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn cờ Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Ông Nguyễn Phước Trung , Tổng thư ký Liên đoàn Việt Nam cờ khóa V cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn cờ Việt Nam đã tích cực thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại". Nhờ đó, phong trào cờ tại các địa phương trong toàn quốc phát triển mạnh mẽ, nếu năm 2011 có 2.825 VĐV thì đến năm 2016 có 7.007 VĐV tham dự 13 giải toàn quốc.

Là thành viên của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) và khu vực, trong 5 năm qua, Liên đoàn cờ Việt Nam đã tổ chức nhiều giải cờ vua quốc tế có chất lượng chuyên môn cao như: Giải vô địch cờ vua Châu Á năm 2012 (TP.HCM), Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á năm 2012 (TP.Huế), Giải U22 nữ Châu Á 2014...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các kỳ thủ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ở cả 3 môn cờ ở các giải quốc tế chính thức với 480HCV, 312HCB và 235 HCĐ. Trong đó, một số thành tích thi đấu nổi bật như: kỳ thủ Lê Quang Liêm đạt chức vô địch thế giới chớp nhoáng năm 2013, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm, Ngô Lan Hương đạt chức vô địch cờ tướng Châu Á năm 2011.

Hiện tại, môn cờ vua Việt Nam đang được xếp hạng thứ 38/180 quốc gia, đứng đầu khối các nước Đông Nam Á. Ở môn cờ tướng, các kỳ thủ nữ Việt Nam xếp thứ nhì thế giới, đội tuyển nam luôn nằm trong tốp 3 - 5 hạng đầu của thế giới. Về cơ bản, BCH Liên đoàn cờ Việt Nam khóa V nhiệm kỳ (2011 - 2016) đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Các tham luận của đại biểu tại đại hội đều đồng tình cao với những kết quả đạt được mà Đại hội Liên đoàn cờ khóa V đã đạt được. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội khóa VI Liên đoàn cờ Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Tiếp tục phát huy các phong trào, giải đấu để thu hút nhiều hơn nữa số lượng người tham gia chơi cờ; Tiếp tục kêu gọi nguồn lực để đầu tư cho các kỳ thủ mũi nhọn để nâng cao thành tích, thứ hạng môn cờ Việt Nam.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Đại hội đã thống nhất bầu ra 35 Ủy viên Ban chấp hành.

Cụ thể: 11 ủy viên Ban thường vụ, gồm: Ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - Chủ tịch; 5 Phó chủ tịch, gồm: Đặng Tất Thắng, Nguyễn Minh Thắng, Lê Thành Trung, Đặng Đông Hải, Nguyễn Phước Trung; Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Tống thư ký; các ủy viên gồm: Phạm Ngọc Sơn, Phạm Hương Giang, Bảo Tài, Vũ Thiện Bảo./.

5 ủy viên Ủy ban kiểm tra gồm các ông, bà: Nguyễn Hồng Dương (Trưởng ban), Lâm Minh Châu, Phạm Ngọc Sơn, Trần Thị Kim Loan và Nguyễn Thanh Bình./.

P.V

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-lam-chu-tich-lien-doan-co-viet-nam-365-241303.html