Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử ở Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc tại tỉnh Lào Cai để chỉ đạo khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử gây ra.

Chiều 5/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính Phủ đã có buổi làm việc tại tỉnh Lào Cai để chỉ đạo khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử gây ra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai trên Quốc lộ 4D

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, hậu quả trận mưa lũ đột ngột xảy ra vào đêm qua và rạng sáng nay (5/8) trên địa bàn tỉnh hết sức nặng nề, khiến 3 người chết, 7 người mất tích, 1 người bị thương, gần 270 căn nhà của người dân và hàng trăm công trình nhà nước bị hư hại, giao thông trên các tuyến Quốc lộ 279, 4D, 32 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn bị tàn phá gây ách tắc. Riêng Quốc lộ 4D bị 10.000 mét khối đất đá vùi lấp làm tê liệt hoàn toàn.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Đây có thể coi là một trong những trận lũ lịch sử của Lào Cai. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, từ đêm qua đến nay, khoảng 1.000 người thuộc các lực lượng tại địa phương đã có mặt tại các khu vực xảy ra thiên tai, cùng với nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi gia quyến chị Vàng Thị Hồng Hạnh - cả 3 mẹ con tử vong do lũ cuốn

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ những mất mát to lớn của nhân dân Lào Cai, đồng thời gửi đến gia đình những người bị nạn lời chia buồn sâu sắc. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng, chính quyền các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai cần tập trung tổng lực khắc phục những vấn đề trọng điểm như tìm kiếm nạn nhân mất tích, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm và giải tỏa các tuyến giao thông.

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung mọi lực lượng đặc biệt lấy bộ đội, công an làm nòng cốt để tìm kiếm những người mất tích, tổ chức thăm hỏi chu đáo các gia đình bị thiệt hại, cùng với bà con hàng xóm giúp đỡ mai táng các nạn nhân bị chết; rà soát những nhà không an toàn để khẩn trương bố trí chỗ ở mới, có thể là tạm nhưng trước hết là an toàn về tính mạng, nếu không đi thì cưỡng chế và có kế hoạch để đầu tư xây dựng mới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi gia đình anh Hồ Văn Quy có 3 con tử vong do sạt lở đất

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh làm tốt công tác cứu hộ y tế, phòng dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa lũ. Về lâu dài Lào Cai cần chú trọng tới việc quy hoạch công trình xây dựng, tránh các vị trí nguy cơ đối mặt với thiên tai.

Về phía Trung ương, Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo riêng Lào Cai trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Đối với tuyến Quốc lộ 4D đang bị tê liệt hoàn toàn do lũ quét, sạt lở, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông cần trực tiếp vào cuộc, hỗ trợ Lào Cai khắc phục thiệt hại, sớm đảm bảo thông suốt về giao thông.

Cuối buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình thời tiết vẫn có nhiều khả năng tiếp tục diễn biến bất thường, đề nghị tỉnh Lào Cai đoàn kết, sát cánh, chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trước đó, trưa 5/8, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp tới kiểm tra công tác khắc phục tại các điểm lũ quét, sạt lở dọc tuyến Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa; thăm hỏi, động viên 2 gia đình có 6 người bị thiệt mạng do mưa lũ trên địa bàn xã Cốc San và xã Tòng Sành, huyện Bát Xát./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-tran-mua-lu-lich-su-o-lao-cai-537487.vov