Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra các dự án tại Phú Yên

VH- Trong khuôn khổ chuyến đi thăm và làm việc với các địa phương miền Trung, sáng 27.5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến Phú Yên trực tiếp làm việc và kiểm tra một số công trình, dự án lớn trên địa bàn:

Dự án thành phố sáng tạo tại khu D thuộc dự án đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, cầu Hùng Vương, khu tái định cư Phú Lạc cùng vị trí xây dựng Khu lọc hóa dầu Hòa Tâm và Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô. Tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động từ khi chính thức phát điện tổ máy số 1 vào tháng 6.2009 đến nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh: Mặc dù hiện nay hồ tích không đủ nước nên nhà máy chỉ hoạt động 1 trong 2 tổ máy nhưng Ban quản lý nhà máy phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, cố gắng vận hành đảm bảo phát điện liên tục cũng như xây dựng các phương án tránh lũ 2010. Đồng thời có giải pháp phối hợp với địa phương điều tiết nước hợp lý cho vùng hạ du trong mùa hạn và có phương án tránh lũ thật hiệu quả, tránh gây lũ nhân tạo cho hạ du. Kiểm tra và nghe lãnh đạo Tập đoàn Techno Star báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô tại khu vực Bãi Chính (huyện Đông Hòa) với công suất 8 triệu tấn/năm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã ghi nhận những nội dung báo cáo của đơn vị về tiến độ thực hiện. Trong đó, do khó khăn về tài chính đã tác động làm chậm tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng: Hiện tại, Việt Nam mới chỉ sản xuất và đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước và đang phải nhập khoảng 15 triệu tấn mỗi năm. Do vậy việc Tập đoàn Techno Star đầu tư Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô có ý nghĩa thiết thực, góp thêm điều kiện cho việc phát triển kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án này. Nhạn Tháp

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/chinhtrixahoi/26441.vho