Phó Thủ tướng Nhật Bản Aso lấy làm tiếc vì bị hiểu nhầm

(SGGPO).- Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso mới đây đã tổ chức cuộc họp báo để rút lại phát biểu gây hiểu nhầm trước đó có liên quan đến Đức quốc xã. Ông Aso khẳng định: “Tôi lấy làm tiếc vì phát biểu của mình bị hiểu sai... Đối với cải cách hiến pháp, tôi tin rằng một cuộc thảo luận bình tĩnh và nghiêm túc là rất quan trọng. Để nhấn mạnh ý trên, tôi đã dẫn ví dụ về sự thay đổi hiến pháp của Đức quốc xã nhằm cảnh báo một ví dụ về thay đổi hiến pháp lén lút mà không có sự thảo luận lẫn hiểu biết của người dân. Cá nhân tôi cho rằng đây là một tiến trình rất tiêu cực. Tuy nhiên, ví dụ đã dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Tôi muốn rút lại phát biểu về ví dụ này”.

Trước đó, báo chí quốc tế đã gây ra sự hiểu nhầm khi trích một đoạn trong phát biểu của Phó Thủ tướng Aso và nhấn mạnh ý cho rằng ông Aso muốn Nhật Bản học theo Đức quốc xã về cải cách hiến pháp. Những thông tin hiểu nhầm này gây ra làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước vì bình luận của ông Aso diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tranh luận về sửa đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình của nước này, vốn quy định rằng quân đội chỉ có nhiệm vụ tự vệ. Bình luận trên cũng vấp phải sự chỉ trích của Hàn Quốc và Trung Quốc, hai quốc gia đang có những tranh cãi về lãnh hải với Tokyo.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2013/8/325022/