Phó Thủ tướng Thường trực thăm Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Chiều 25/1, nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức, Long An).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham quan Khu lưu niệm. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thành kính dâng hoa và dâng hương tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã tham quan các hiện vật trưng bày trong Khu lưu niệm và nghe giới thiệu những nét chính về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu lưu niệm, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức nổi tiếng, người con ưu tú của tỉnh Long An, một con người không màng danh lợi, suốt cuộc đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một di tích cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Bến Lức và nhất là các cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại Khu di tích cần làm tốt công tác bảo quản hiện vật, tư liệu, đồng thời tiếp tục sưu tầm thêm những tư liệu quý, làm dày thêm tư liệu về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, để Khu lưu niệm thực sự trở thành một điểm tham quan hữu ích, giúp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ mỗi khi đến thăm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi sổ lưu niệm. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996) sinh tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An).

Năm 11 tuổi ông sang Pháp du học. Sau 11 năm, ông lấy bằng cử nhân luật và trở về nước hành nghề luật sư. Từ đây, ông bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước của trí thức Nam Bộ, nhiều lần bị địch bắt, giam cầm ở Sài Gòn, Lai Châu, Hải Phòng, Phú Yên.

Sinh thời, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam...

Mạnh Hùng

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-thuong-truc-tham-khu-luu-niem-luat-su-nguyen-huu-tho/297578.vgp